Mỹ phê duyệt bán 12.000 bom hạng nặng cho Israel và tăng cường khí tài tại Trung Đông
Washington bỏ qua quy trình Quốc hội để cung cấp bom hạng nặng cho Israel, đồng thời điều động hệ thống chống drone và tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Biển Đỏ.
Chính quyền Mỹ vừa phê duyệt thương vụ khẩn cấp cung cấp 12.000 quả bom hạng nặng cho Israel, đồng thời triển khai các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái (UAV) tiên tiến tới khu vực Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động phức tạp, buộc Washington phải điều chỉnh chiến thuật và tăng cường năng lực răn đe.
Thương vụ bom hạng nặng và sự thay đổi trong chiến thuật
Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác nhận nhu cầu khẩn cấp đối với lô hàng 12.000 quả bom loại 450kg dành cho Israel. Quyết định này cho phép Bộ Ngoại giao bỏ qua quy trình xem xét thông thường của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Thông báo gửi các nghị sĩ khẳng định thương vụ sẽ giúp Israel nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời đóng vai trò răn đe trong khu vực.
Đáng chú ý, quân đội Mỹ đang có sự điều chỉnh về loại đạn dược sử dụng. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cho biết lực lượng Mỹ đang chuyển dần từ các loại rốc-két tầm xa sang các loại bom ít phức tạp hơn với tầm bắn ngắn hơn cho các nhiệm vụ hiện tại. Ông khẳng định quân đội vẫn duy trì đủ số lượng vũ khí chính xác cần thiết.
Triển khai hệ thống chống drone và điều động tàu sân bay
Để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái, một hệ thống phòng thủ chuyên dụng do công ty Mỹ phát triển đang được đưa tới Trung Đông. Hệ thống này hoạt động theo cơ chế sử dụng drone để tiêu diệt drone, vốn đã chứng minh được hiệu quả thực chiến tại Ukraine và từng được triển khai tại Romania, Ba Lan.
Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận năng lực phòng thủ drone hiện nay tại Trung Đông vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là khi đối đầu với dòng UAV Shahed của Iran. Việc bổ sung hệ thống mới được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống phòng thủ mà các hệ thống Patriot hay THAAD chưa tối ưu hóa cho mục tiêu cỡ nhỏ.
Trên mặt trận hàng hải, Lầu Năm Góc thông báo tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 5/3 để di chuyển từ Địa Trung Hải sang Biển Đỏ. Đi cùng tàu sân bay còn có ít nhất một tàu khu trục hộ tống, nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại các vùng biển chiến lược kết nối với Biển Ả-rập.
Kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí tinh vi
Trước những lo ngại về việc kho dự trữ vũ khí bị tiêu hao, Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà sản xuất quốc phòng lớn đã đồng ý tăng sản lượng lên gấp 4 lần đối với các loại vũ khí "tinh vi". Nhóm này bao gồm các công nghệ phức tạp và đắt tiền như tên lửa siêu vượt âm hoặc tên lửa đánh chặn tầm xa.
Ngoài ra, các loại đạn dược cơ bản đang được sử dụng tại các khu vực xung đột cũng được tăng cường đặt hàng. Mặc dù không nêu chi tiết các dòng vũ khí cụ thể, ông Trump nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn cung là ưu tiên hàng đầu để duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ trên nhiều mặt trận.