Mỹ tập trung tên lửa tàng hình JASSM-ER cho chiến dịch quân sự tại Iran

Tuệ Nhân05/04/2026 19:27

Lệnh điều chuyển tên lửa hành trình tầm xa từ Thái Bình Dương được ban hành khi kho dự trữ sụt giảm, chỉ còn khoảng 425 quả JASSM-ER đủ cho một số ít nhiệm vụ tác chiến.

Quân đội Mỹ đang tiến hành điều động phần lớn kho tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER tầm xa từ các kho dự trữ toàn cầu, bao gồm khu vực Thái Bình Dương và nội địa, để phục vụ chiến dịch quân sự tại Iran. Theo Bloomberg, lệnh điều chuyển loại vũ khí có giá trị 1,5 triệu USD mỗi quả này đã được thực thi từ cuối tháng 3, tập trung về các căn cứ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và căn cứ Fairford tại Anh.

Tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí chiến lược

Mỹ tập trung tên lửa tàng hình JASSM-ER cho chiến dịch quân sự tại Iran

Trước khi xung đột bùng phát, kho vũ khí của Mỹ sở hữu khoảng 2.300 quả JASSM-ER. Tuy nhiên, sau bốn tuần đầu của chiến dịch, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 quả. Tính đến hiện tại, số lượng tên lửa khả dụng còn lại chỉ khoảng 425 quả, trong đó có 75 quả không thể sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc hư hỏng. Lượng dự trữ này ước tính chỉ đủ cho 17 máy bay ném bom B-1B thực hiện một nhiệm vụ duy nhất.

JASSM-ER là vũ khí chủ lực nhờ tầm bắn hơn 950 km, cho phép tấn công các mục tiêu kiên cố từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối phương. Cùng với phiên bản JASSM tiêu chuẩn (tầm bắn 400 km), khoảng 2/3 tổng kho tên lửa loại này đã được huy động cho cuộc chiến.

Thách thức về năng lực sản xuất và thay thế

Việc bổ sung kho vũ khí đang đối mặt với rào cản về công suất sản xuất. Lockheed Martin dự kiến chỉ sản xuất được 396 tên lửa JASSM-ER trong năm 2026. Ngay cả khi tối ưu hóa toàn bộ dây chuyền, công suất tối đa cũng chỉ đạt 860 quả mỗi năm. Với tốc độ tiêu thụ hiện tại, giới phân tích nhận định sẽ mất nhiều năm để Mỹ phục hồi lại mức dự trữ ban đầu.

Ngoài JASSM-ER, Mỹ cũng đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk. Trước chiến tranh, kho dự trữ Tomahawk có khoảng 4.000 quả, trong khi năng lực sản xuất mới của RTX chỉ đạt khoảng 100 quả trong năm 2025.

Diễn biến chiến trường và thay đổi chiến thuật

Dù Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy phần lớn mạng lưới phòng không của Iran, rủi ro đối với các phương tiện bay vẫn hiện hữu. Ngày 03/04, một tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị bắn hạ, tiếp sau đó là một máy bay tấn công A-10 và hai trực thăng cứu hộ bị trúng hỏa lực. Iran cũng được ghi nhận đã phá hủy hơn 12 máy bay không người lái MQ-9 trong suốt cuộc chiến.

Đáng chú ý, Mỹ đã bắt đầu triển khai các máy bay ném bom B-52 bay qua không phận Iran để sử dụng bom dẫn đường JDAM – loại vũ khí có chi phí thấp và phổ biến hơn. Chuyên gia Kelly Grieco từ Trung tâm Stimson nhận định việc sử dụng B-52 cũ kỹ cho thấy Mỹ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các loại tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không đắt đỏ khi kho dự trữ đang dần cạn kiệt.

Thông số sản xuất các loại tên lửa đánh chặn liên quan:

Loại tên lửaSản lượng hiện tại (năm)Mục tiêu tương lai (năm)
Patriot PAC-3650 quả2.000 quả (năm 2030)
THAAD96 quả400 quả
JASSM-ER396 quả860 quả (tối đa)

Hiện tại, có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ triển khai lực lượng bộ binh, bao gồm Thủy quân Lục chiến và lính dù, để kiểm soát đảo Kharg – hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các kế hoạch tác chiến tiếp theo.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ tập trung tên lửa tàng hình JASSM-ER cho chiến dịch quân sự tại Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO