Mỹ tiêu thụ hơn 850 tên lửa Tomahawk một tháng: Nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ chiến lược

Tuệ Nhân29/03/2026 11:56

Việc quân đội Mỹ phóng hơn 850 tên lửa Tomahawk trong chiến dịch tại Iran làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì kho vũ khí khi tốc độ bắn vượt quá năng lực sản xuất.

Quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa Tomahawk vào Iran chỉ trong một tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Tốc độ tiêu thụ kỷ lục này đang gây áp lực lớn lên kho dự trữ chiến lược của Washington, vốn có năng lực sản xuất hàng năm thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế chiến trường.

Áp lực từ tốc độ tiêu thụ kỷ lục tại Trung Đông

Theo báo cáo từ tờ The Washington Post, phần lớn trong số 850 tên lửa được triển khai ngay từ những ngày đầu của chiến dịch. Với tầm bắn lên tới 1.600km, Tomahawk đóng vai trò then chốt trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu tầm xa mà không cần đưa phi công vào vùng không phận có phòng thủ nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, trong hơn bốn thập kỷ qua, Mỹ mới chỉ phóng tổng cộng khoảng 2.300 tên lửa loại này. Việc tiêu thụ một lượng lớn vũ khí chỉ trong 30 ngày khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc lo ngại về khả năng duy trì sức mạnh quân sự dài hạn. Một nguồn tin nội bộ mô tả mức dự trữ hiện tại là "thấp đến mức đáng báo động".

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu khu trục USS Spruance
Tên lửa Tomahawk được phóng về phía Iran từ tàu khu trục USS Spruance trong khuôn khổ Chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Ảnh: Reuters

Thông số kỹ thuật và rào cản từ dây chuyền sản xuất

Tên lửa Tomahawk do tập đoàn Raytheon chế tạo là dòng tên lửa hành trình cận âm, bay ở độ cao cực thấp từ 30m đến 50m để tránh radar. Tuy nhiên, việc bổ sung kho vũ khí này đối mặt với những thách thức lớn về thời gian và chi phí sản xuất.

Thông số/Đặc điểm Chi tiết kỹ thuật
Tầm bắn tối đa 1.600km
Độ cao hành trình 30m - 50m
Đơn giá ước tính 3,6 triệu USD / tên lửa
Thời gian chế tạo Khoảng 2 năm
Sản lượng hàng năm Khoảng 600 tên lửa

Thế hệ thứ năm của dòng tên lửa này (đưa vào sử dụng từ năm 2021) có khả năng điều hướng lại sau khi phóng hoặc bay vòng quanh mục tiêu. Dù hiện đại, nhưng với năng lực sản xuất tối đa khoảng 600 đơn vị mỗi năm, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khó lòng bù đắp kịp thời lượng tiêu thụ trong các xung đột cường độ cao.

Phản ứng của giới chức Washington

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington dự kiến đạt được các mục tiêu quân sự tại Iran trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, Mỹ sẽ buộc phải đẩy nhanh sản xuất tại các nhà máy vũ khí để tránh rủi ro thiếu hụt trong các kịch bản tương lai.

Ngược lại với những lo ngại, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn sở hữu mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo bất kỳ lịch trình nào do Tổng thống lựa chọn. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng vừa công bố kế hoạch tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí chiến đấu chính xác của Raytheon và các nhà thầu quốc phòng khác nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ tiêu thụ hơn 850 tên lửa Tomahawk một tháng: Nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ chiến lược
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO