Mỹ triển khai dàn oanh tạc cơ B-1 và B-52 tấn công các thành phố tên lửa ngầm của Iran

Tuệ Nhân17/03/2026 11:26

Quân đội Mỹ huy động 15 máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-52 từ căn cứ RAF Fairford nhằm phá hủy mạng lưới căn cứ tên lửa ngầm kiên cố và kho vũ khí bất đối xứng của Iran.

Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Cuồng nộ", Không quân Mỹ đã tăng cường các dòng máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-52 nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Iran. Trọng tâm của đợt tấn công là hệ thống "Thành phố tên lửa" ngầm – mạng lưới căn cứ chiến lược được Tehran xây dựng sâu trong lòng đất để bảo vệ kho vũ khí đạn đạo.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận quân đội nước này đã đánh chìm hoặc phá hủy hơn 50 tàu hải quân cùng hàng loạt mục tiêu khác của Iran trong 10 ngày đầu chiến sự. Việc triển khai các oanh tạc cơ hạng nặng đánh dấu bước leo thang mới, tập trung vào khả năng xuyên phá các công trình kiên cố nằm sâu dưới bề mặt.

Khói lửa bao trùm khu vực Trung Đông do các cuộc không kích từ máy bay ném bom chiến lược Mỹ.
Khói lửa vẫn bao trùm khắp khu vực Trung Đông. (Ảnh: AP)

Mạng lưới 'Thành phố tên lửa' ngầm của Iran

"Thành phố tên lửa" là thuật ngữ chỉ hệ thống căn cứ ngầm khổng lồ do Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vận hành. Các cơ sở này được xây dựng sâu dưới lòng núi với độ sâu lên tới 500 m, được thiết kế để chống lại các cuộc không kích quy mô lớn. Bên trong các đường hầm là mạng lưới đường ray vận chuyển, trung tâm chỉ huy và khu sinh hoạt khép kín.

Theo các nhà phân tích quân sự, kho vũ khí của Iran bao gồm khoảng 2.500 - 3.000 tên lửa đạn đạo tầm xa, nổi bật với các dòng:

  • Shahab-3: Tầm bắn hơn 1.900 km.
  • Sejjil, Ghadr và Khorramshahr: Các dòng tên lửa chiến lược chủ lực.

Chiến lược này nhằm tạo ra sức ép "bất đối xứng" lên các hệ thống phòng thủ phương Tây. Tuy nhiên, hiệu quả của các căn cứ ngầm đang bị thách thức khi máy bay chiến đấu Mỹ và Israel liên tục tuần tra, tấn công trực diện vào các bệ phóng mỗi khi chúng được triển khai lên mặt đất để khai hỏa.

Sức mạnh công nghệ từ B-1 và B-52

Để đối phó với các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất, Mỹ đã huy động lực lượng tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh. Hiện tại, có 15 chiếc máy bay ném bom đang tập kết tại đây, bao gồm 12 chiếc B-1 và 3 chiếc B-52.

Tiêm kích F-15 phối hợp cùng máy bay ném bom chiến lược B-52 trong các chiến dịch không kích.
Tiêm kích F-15 tham gia tập trận cùng máy báy ném bom B-52. (Ảnh: AP)

Trong các đợt không kích, B-52 trình diễn khả năng bay thấp ở tốc độ Mach 0.5 để né radar, sau đó leo cao lên 15.152 m để thả bom chính xác. Trong khi đó, B-1 Lancer với khả năng bay siêu thanh và tải trọng vũ khí lên tới 34.019 kg được xem là công cụ hủy diệt chủ lực.

Đáng chú ý, các oanh tạc cơ B-1 được trang bị bom GBU-31 Joint Direct Attack Munitions (JDAM) kết hợp với đầu đạn xuyên hầm BLU-109 nặng 2.000 pound. Loại vũ khí này có khả năng xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày trước khi kích nổ, đủ sức phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm kiên cố nhất.

Máy bay ném bom chiến lược B-1 của Không quân Mỹ mang theo vũ khí xuyên phá hầm ngầm.
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ.

Triển vọng chiến dịch của liên quân Mỹ - Israel

Dữ liệu vệ tinh cho thấy nhiều tàn tích của tên lửa và bệ phóng Iran đã bị phá hủy ngay tại lối vào các "Thành phố tên lửa". Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington đang tập trung triệt hạ mạng lưới sản xuất tên lửa của Tehran. Ngoài B-1 và B-52, máy bay tàng hình B-2 cũng đã tham gia tấn công bằng bom xuyên phá chuyên dụng.

Dù B-2 có số lượng hạn chế và yêu cầu bảo dưỡng khắt khe, sự hiện diện của B-1 và B-52 tại các căn cứ tiền phương như RAF Fairford cho phép quân đội Mỹ duy trì nhịp độ tấn công cao. Việc trang bị các loại đạn dược phá hầm ngầm hạng nặng ngay trước mắt các quan sát viên được giới phân tích đánh giá là một thông điệp chiến lược, khẳng định khả năng vô hiệu hóa kho vũ khí răn đe của Iran trong lòng đất.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ triển khai dàn oanh tạc cơ B-1 và B-52 tấn công các thành phố tên lửa ngầm của Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO