Mỹ xem xét điều chuyển tên lửa Patriot từ Ukraine sang Trung Đông do xung đột với Iran

Tuệ Nhân27/03/2026 21:58

Lầu Năm Góc cân nhắc điều hướng các khí tài quan trọng như tên lửa Patriot từ Ukraine sang Trung Đông nhằm duy trì chiến dịch chống Iran, gây lo ngại cho Kiev.

Lầu Năm Góc hiện đang xem xét phương án điều chuyển các hệ thống vũ khí và đạn dược quan trọng từ Ukraine sang Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran tiêu tốn nguồn lực lớn. Quyết định này, nếu được thực thi, sẽ đánh dấu sự thay đổi ưu tiên chiến lược của Washington và tạo ra thách thức lớn cho năng lực phòng không của Kiev.

Ưu tiên nguồn lực cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Theo các nguồn tin từ Washington Post, các loại vũ khí có nguy cơ bị chuyển hướng bao gồm tên lửa đánh chặn cao cấp thuộc hệ thống Patriot và THAAD. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu chỉ trong vòng chưa đầy 4 tuần, khiến kho dự trữ đạn dược sụt giảm nhanh chóng.

Một hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.
Một hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.

Đáng chú ý, các tên lửa này vốn được đặt hàng thông qua sáng kiến Danh sách Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Đây là cơ chế do NATO làm trung gian, cho phép các quốc gia châu Âu chi trả để Mỹ cung cấp khí tài cho Ukraine. Sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hỗ trợ an ninh cho Kiev ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm các khoản viện trợ trực tiếp.

Phản ứng từ NATO và chính quyền Mỹ

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết khoảng 75% tên lửa cho hệ thống Patriot của Ukraine hiện nay đến từ sáng kiến PURL. Dù không xác nhận trực tiếp việc chuyển hướng khí tài, ông Rutte thừa nhận năng lực sản xuất vũ khí đang tụt hậu so với tốc độ tiêu thụ thực tế trong các xung đột toàn cầu hiện nay.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc điều chuyển vũ khí giữa các khu vực là hoạt động thường xuyên. Ông cho biết Washington đôi khi phải lấy khí tài từ nơi này để phục vụ nhu cầu cấp thiết hơn ở nơi khác, bao gồm cả các kho dự trữ đặt tại Đức và khắp châu Âu nhằm đảm bảo mục tiêu tác chiến.

Thách thức đối với năng lực phòng thủ của Ukraine

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna thừa nhận Kiev đang trải qua giai đoạn nhiều bất định khi cập nhật nhu cầu phòng không với các đối tác. Việc Mỹ ưu tiên bổ sung kho dự trữ cho Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) và các đồng minh vùng Vịnh có thể khiến các gói hỗ trợ tương lai cho Ukraine bị thiếu hụt các loại đạn dược công nghệ cao.

Hiện nay, các quốc gia châu Âu đã cam kết khoảng 4 tỷ USD cho chương trình PURL để bảo đảm nguồn cung thiết bị từ Mỹ. Tuy nhiên, giới ngoại giao lo ngại rằng năng lực công nghiệp quốc phòng hạn chế của Mỹ sẽ khó có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu tiêu thụ đạn dược cực lớn tại cả hai mặt trận Ukraine và Trung Đông.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ xem xét điều chuyển tên lửa Patriot từ Ukraine sang Trung Đông do xung đột với Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO