“Nâng bước em đến trường” tiếp sức học sinh khó khăn Quảng Tân
Ngày 9/9, tại xã Quảng Tân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” lần thứ 5.

Chương trình được triển khai nhằm đồng hành, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học mới, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập.

Dự có bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo địa phương và đông đảo học sinh trên địa bàn xã Quảng Tân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; tặng 15 xe đạp, trị giá 2 triệu đồng/chiếc, cùng nhiều dụng cụ học tập và bánh kẹo cho học sinh các cấp học tại xã đặc biệt khó khăn Quảng Tân.

Chương trình cũng khởi công xây dựng bếp ăn bán trú với tổng kinh phí 300 triệu đồng cho Trường Tiểu học Tô Hiệu; tổ chức khám răng và cấp, phát thuốc miễn phí cho 500 em học sinh tại 5 trường học trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và là trách nhiệm của toàn xã hội.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” vì thế không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là cầu nối của lòng nhân ái, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai của các em.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí xây dựng 4 căn nhà Chữ thập đỏ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Quảng Tân, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tài trợ. Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng xây, sửa nhà ở.

Tổng giá trị các nguồn lực được trao tặng và triển khai trong chương trình trên 900 triệu đồng, từ nguồn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp.

Chương trình góp phần hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa phía Tây Lâm Đồng có thêm điều kiện đến trường, vươn lên trong học tập; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.