Y tế - Sức khỏe

Nâng chất lượng khám, chữa bệnh và chỉ số hài lòng của Nhân dân với y tế tỉnh Lâm Đồng

An Nhiên (thực hiện) . 26/02/2026 05:07

Nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế về những định hướng lớn của ngành trong năm 2026.

c.jpg
Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng

PV: Thời gian qua, ngành y tế Lâm Đồng phát động 2 đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đến nay kết quả như thế nào thưa bà?

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên: Nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng hành, tin tưởng của Nhân dân đối với ngành y tế trong thời gian qua.

Thực hiện các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngành y tế Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

THĂM BN NẶNG
Bà Huỳnh Thị Phương Duyên thăm bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Qua triển khai, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên môn mới được triển khai hiệu quả tại các cơ sở y tế, góp phần giảm chuyển tuyến và nâng cao năng lực điều trị tại địa phương. Công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, cải tiến quy trình tiếp đón, thanh toán, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngành y tế đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ toàn ngành.

Bước sang năm 2026, ngành y tế xác định tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh; củng cố và phát triển y tế cơ sở; tăng cường y tế dự phòng, chủ động kiểm soát dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính; chú trọng đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ngành y tế tỉnh quyết tâm xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

gen-h-hình 5
Bác sĩ tình nguyện về vùng sâu chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đam Rông

PV: Thưa bà, hiện nay, ngành y tế Lâm Đồng triển khai thực hiện một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 72-NQ/TW và Tỉnh ủy ra sao?

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên: Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 72-NQ/TW và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngành y tế Lâm Đồng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Trước hết, chúng tôi tập trung củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở theo hướng toàn diện, bền vững. Sau khi các trạm y tế được chuyển về UBND xã, phường, đặc khu quản lý, ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chuyên môn, tăng cường nhân lực, trang thiết bị và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, lập và theo dõi hồ sơ sức khỏe người dân tại cộng đồng.

HÌNH 64 -TYT xã Lạc Dương
Theo dõi, quản lý bệnh tăng huyết áp cho người dân tại Trạm Y tế xã Lạc Dương

Ngành đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 11 bác sĩ/10.000 dân; đến năm 2027, phấn đấu mỗi trạm y tế cấp xã có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi đặc biệt chú trọng cơ chế, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế. Hiện nay, ngành đang xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh, với các giải pháp đồng bộ từ tuyển dụng, đào tạo sau đại học đến hỗ trợ nhà ở, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Song song với các giải pháp chuyên môn, chúng tôi đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, giàu y đức và tinh thần trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, minh bạch, thân thiện, thực sự lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, ngành y tế phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 72-NQ/TW và Tỉnh ủy đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hài lòng của Nhân dân đối với hệ thống y tế tỉnh nhà.

PV: Xin chân thành cảm ơn bà!

An Nhiên (thực hiện) . An Nhiên (thực hiện) .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Nâng chất lượng khám, chữa bệnh và chỉ số hài lòng của Nhân dân với y tế tỉnh Lâm Đồng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO