Năng lực tấn công của Iran sau khi mất một phần ba kho tên lửa và UAV

Tuệ Nhân31/03/2026 17:26

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ước tính đã phá hủy 1/3 kho tên lửa của Iran, tuy nhiên việc tiêu diệt số vũ khí còn lại đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật.

Chiến dịch quân sự kéo dài 4 tuần mang tên Epic Fury và Roaring Lion do Mỹ và Israel thực hiện đã gây thiệt hại khoảng 33% kho tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran. Mặc dù cường độ tấn công đã làm suy yếu đáng kể năng lực tác chiến của Tehran, nhưng các chuyên gia quân sự nhận định việc vô hiệu hóa hoàn toàn số vũ khí còn lại là một nhiệm vụ phức tạp.

Chiến thuật vô hiệu hóa các cơ sở lưu trữ ngầm

Trong quá trình tác chiến, liên quân Mỹ - Israel đã áp dụng giải pháp ném bom chứa mìn tại lối ra của các "thành phố tên lửa" nằm sâu trong lòng đất. Phương pháp này nhằm làm tê liệt hoạt động triển khai vũ khí thay vì nỗ lực phá hủy trực tiếp toàn bộ kho chứa trong đường hầm. Các báo cáo cho thấy một phần đáng kể tên lửa có thể đã bị hư hại hoặc bị chôn vùi do tác động của các cuộc không kích dữ dội.

Tên lửa Ghard của Iran trong kho vũ khí chiến lược.
Tên lửa Ghard của Iran.

Đánh giá thiệt hại đối với UAV và bệ phóng

Bên cạnh tên lửa đạn đạo, các dòng UAV tầm xa như Shahed cũng chịu tổn thất tương đương. Một phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết tần suất các cuộc tấn công từ phía Iran đã giảm tới 90% so với giai đoạn đầu năm 2026. Về mặt khí tài, khoảng 300 bệ phóng đã bị tiêu diệt, tương đương 70% tổng số bệ phóng được ghi nhận.

Hệ thống phóng UAV cảm tử của Iran bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch.
Hệ thống phóng UAV cảm tử kiểu Shahed của Iran

Áp lực lên kho dự trữ vũ khí của liên quân

Mặc dù đạt được những kết quả cụ thể, chiến dịch này cũng bộc lộ những thách thức về mặt hậu cần cho Mỹ và Israel. Việc sử dụng hàng nghìn tên lửa và bom dẫn đường chính xác trị giá hàng tỷ USD đã làm sụt giảm đáng kể kho dự trữ của liên quân. Ước tính, nếu cường độ tấn công duy trì như hiện tại, kho vũ khí của một số đơn vị Mỹ có thể cạn kiệt trong vài tháng, trong khi quá trình sản xuất bổ sung có thể kéo dài nhiều năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính Iran vẫn còn khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo trong tổng số 2.500 đơn vị ghi nhận vào cuối tháng 2/2026. Việc truy tìm và tiêu diệt tàn dư của kho vũ khí này được dự báo sẽ ngày càng khó khăn hơn do khả năng ngụy trang và tính cơ động của các đơn vị tên lửa còn lại.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Năng lực tấn công của Iran sau khi mất một phần ba kho tên lửa và UAV
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO