Nâng tầm vị thế Lâm Đồng - Từ khát vọng đến hành động
Khát vọng phát triển đang mở ra cho Lâm Đồng những cơ hội mới. Với mục tiêu vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực, Lâm Đồng đang chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những hành động cụ thể, quyết liệt, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong tương lai gần.
.png)
Khát vọng phát triển đang mở ra cho Lâm Đồng những cơ hội mới. Với mục tiêu vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực, Lâm Đồng đang chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những hành động cụ thể, quyết liệt, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong tương lai gần.
.png)

Từ 1/7/2025, tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào vận hành theo Quyết định số 759/QĐ-TTg, ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.



Cũng như các tỉnh thành khác, sau sáp nhập, Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là bối cảnh ban đầu trong việc hợp nhất chính quyền địa phương 2 cấp.



Đặc biệt, năm 2025, tình hình mưa, ngập, lũ mang tính lịch sử xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Có những thời điểm, tất cả các cung đường giao thông huyết mạch về trung tâm hành chính tỉnh gần như bị gián đoạn. Chưa kể, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương tưởng chừng không thể hoàn thành theo kế hoạch…




Thách thức là vậy, nhưng điều đáng mừng trong quá trình vận hành, Lâm Đồng luôn nhận được sự quan tâm rất cao từ Trung ương. Sự quan tâm này tạo cho địa phương không ít những áp lực khi phải đặt ra câu hỏi làm sao cho xứng với kỳ vọng của Trung ương dành cho tỉnh.

Vì vậy, quá trình hoạt động, địa phương luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo sát sao của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
Cùng với đó là những nỗ lực bền bỉ, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nên Lâm Đồng đã ghi dấu ấn và đạt nhiều kết quả đáng tự hào.
.png)






Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật nhất phải kể đến là lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Lâm Đồng thu đạt mốc 32.000 tỷ đồng. Với kết quả này, địa phương xếp thứ 15 toàn quốc và thuộc tốp các tỉnh có số thu ngân sách cao trong cả nước.

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đã được nâng lên, với mức 105 triệu đồng/người.

Tổng lượt khách đến tỉnh du lịch, tham quan đạt gần 21 triệu lượt.


Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sắc. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.


Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bối cảnh mới, tình hình mới đặt ra cho tỉnh những yêu cầu hoàn toàn mới và chưa từng có trong tiền lệ.
.png)
Đối mặt với bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Lâm Đồng đã hoàn thành khối lượng công việc cực kỳ lớn.



Lâm Đồng đang hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế mà ít địa phương nào có được. Tỉnh cũng đã xác định các trụ cột chính để phát triển.


Trước hết là tiềm năng ở lĩnh vực công nghiệp. Lâm Đồng hiện có dư địa rất lớn về khoáng sản, ti tan, năng lượng xanh và năng lượng tái tạo.

Toàn tỉnh có trên 30 loại khoáng sản, nổi bật nhất là quặng bô xít, titan bên cạnh các loại khoáng sản khác như kaolin, diatomite…
Tài nguyên bauxite ở Lâm Đồng khoảng 7 tỷ tấn quặng nguyên khai (chiếm 73% tổng trữ lượng và tài nguyên cả nước). Đây là cơ hội để địa phương trở thành trung tâm công nghiệp bauxite - alumin - nhôm của Việt Nam và thế giới.

Hiện nay, 2 dự án bauxite lớn nhất Việt Nam là Tổ hợp Bô xít - Nhôm Tân Rai và Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Cả hai nhà máy đều có công suất thiết kế 650.000 tấn alumin mỗi năm và đóng góp vào ngân sách khá lớn.

Đặc biệt, địa phương đang có nhiều nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đợi tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong đó, ở Lâm Đồng đại ngàn có 4 doanh nghiệp và Lâm Đồng ngàn hoa có 1 doanh nghiệp. Mỗi dự án có nguồn vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.
Tất cả hứa hẹn về sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp này và đưa Lâm Đồng sớm tiến gần hơn với thủ phủ nhôm quốc gia.



Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng là một trong những lợi thế hàng đầu của Lâm Đồng. Địa phương hiện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm lớn nhất cả nước, với quy mô trên 1.054 triệu ha.
Trong đó, đặc thù nhất phải kể đến là diện tích hoa với hơn 9.000 ha đang được nông dân, doanh nghiệp canh tác và trở thành “thủ phủ” hoa của cả nước.

Lâm Đồng còn có bờ biển dài 192 km, với khoảng 760 km2 đất ven biển. Địa phương được đánh giá là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước về khai thác hải sản.

Kinh tế biển đang mở ra cho tỉnh nhiều tiềm năng về vận tải biển, dịch vụ cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo.

Toàn tỉnh có hệ thống hồ, đập đa dạng, phong phú, gồm các sông chính như: Đồng Nai, Đa Nhim, Đạ Huoai, Đa Dâng, Krông Nô…
Đây là điều kiện để địa phương phát triển thủy điện, du lịch sinh thái và các mô hình nuôi cá nước ngọt, cá xứ lạnh có giá trị kinh tế cao như: Cá hồi, cá tầm…

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 1,1 triệu ha rừng. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Lâm Đồng đạt 45,52%. Đây là lợi thế để địa phương phát triển kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nâng cao thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng.
Về du lịch, Lâm Đồng là địa phương được ghi nhận có tiềm năng du lịch phát triển, với nhiều yếu tố hài hòa giữa rừng và biển.
Hiện nay, nhiều mô hình du lịch mới đã, đang thu hút nhiều khách tham quan trong, ngoài nước như: Du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng, du lịch nông trại, du lịch tham quan nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh…

Nổi bật nhất là thương hiệu du lịch tại Lâm Đồng ngàn hoa. Nơi đây, tập trung nhiều khu, điểm du lịch được công nhận, nổi bật là Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm... trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hệ thống Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài trên diện tích 4.760 km2, với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo. Hồ Tà Đùng có diện tích gần 6.000 ha mặt nước, được ví như vịnh Hạ Long trên đại ngàn Tây Nguyên.
Du lịch biển Phan Thiết với hệ sinh thái các điểm du lịch như: Công viên biển Đồi Dương, lầu Ông Hoàng, Khu du lịch quốc gia Mũi Né…Tất cả những tiềm năng đó tạo cho Lâm Đồng trở thành vùng đất hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng với khách du lịch gần xa.


Tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng rất lớn. Tuy nhiên, để phát huy được lợi thế, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững rất cần sự quyết tâm, đồng lòng từ mọi tầng lớp Nhân dân.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sáp nhập: “Lịch sử trao cho Lâm Đồng cơ hội chưa từng có. 1 +1+1 của 3 tỉnh không phải bằng 3 nữa, mà phải bằng 4, bằng 6”.
Câu nói này có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Lâm Đồng. Bởi không ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp phải nhận thức sau khi hợp nhất tỉnh, bản thân mình phải có suy nghĩ lớn, hành động lớn và kết quả lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, với khát vọng như vậy, Lâm Đồng đã quyết tâm, nỗ lực rất cao. Minh chứng cho điều đó là đầu tháng 8/2025 (chỉ sau khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành được 1 tháng), Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình “Tôi làm cán bộ xã”.
Chủ trương đi vào thực tiễn đã góp phần giúp địa phương “hạ nhiệt” các vấn đề nóng tại cơ sở. Đã có hơn 730 cán bộ cấp sở, ngành được tỉnh biệt phái về hỗ trợ các xã, phường để nâng cao công tác chuyên môn.

"Trong quá trình hoạt động, Lâm Đồng đã làm rất tốt công tác luân chuyển cán bộ. Chỉ một thời gian ngắn sau sáp nhập, địa phương đã luân chuyển vị trí Giám đốc các sở, ban, ngành theo tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.
Tỉnh đã linh hoạt đề nghị các Bí thư, Chủ tịch xã, phường, đặc khu bố trí cán bộ đúng chuyên môn, vị trí, việc làm. Các sở, ngành đã thường xuyên tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ.

Lâm Đồng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu mới. Đặc biệt, ngay sau Đại hội Đảng, tỉnh đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025.
Tại đây, Lâm Đồng đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 doanh nghiệp, với tổng vốn trên 35.000 tỷ đồng.
Tỉnh đã trao thỏa thuận hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 12 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đến nay, quá trình hợp tác đang được các bên thúc đẩy trên mọi lĩnh vực.

Lâm Đồng đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong, ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn Lâm Đồng làm điểm đến.
Mới đây nhất, Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Đây sẽ là dịp để chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, đề xuất giải pháp, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Trong quá trình phát triển, Lâm Đồng xác định đội ngũ doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Địa phương luôn đồng hành với doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, với phương châm “Doanh nghiệp cần, chính quyền có - Doanh nghiệp khó, có chính quyền”.
Tuy nhiên, muốn thực hiện được phương châm này là cả một câu chuyện dài. Điều đó buộc địa phương phải rất quyết tâm và có sự thay đổi rất lớn từ nhận thức đến hành động.
Hiện nay, Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Ban Thường trực.
UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao cho 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án. Cả hệ thống chính trị đã, đang vào cuộc với tâm thế quyết tâm, quyết liệt để tháo gỡ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Lâm Đồng xác định để bứt phá tiềm năng, ngoài những lợi thế sẵn có, điều quan trọng nhất là chính quyền và doanh nghiệp phải đồng hành cùng nhau.
Trước mắt, về phía Lâm Đồng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Về hạ tầng giao thông, Lâm Đồng đã thực hiện rất quyết liệt. Điều đáng mừng, Lâm Đồng vừa khởi công thêm Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ngày 19/12/2025.
Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh đã khởi công được 2 tuyến đường huyết mạch nối từ Lâm Đồng ngàn hoa đến TP. Hồ Chí Minh và từ Lâm Đồng đại ngàn đến Đồng Nai.

Lâm Đồng đã kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hỗ trợ tỉnh chủ trương phê duyệt quy hoạch tuyến đường Đông Tây kết nối 3 khu vực: Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết.
Tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong khai thác, vận chuyển khoáng sản, bô xít; thông thương các nông sản nội tỉnh và vùng lân cận.

Tỉnh cam kết sẽ hình thành những cung đường đẹp, tốt nhất có thể, nhằm bảo đảm an toàn trong giao thông, cũng như tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để Lâm Đồng phát triển trong tương lai.

.jpg)




Còn về lâu dài, Lâm Đồng sẽ tập trung vào 3 đột phá chính để phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt mức “2 con số”. Tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.




Địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Lâm Đồng đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; trong đó, ưu tiên sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.



Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 40% GRDP.

"Để sớm hoàn thiện mục tiêu này, Lâm Đồng mong muốn nhận được sự quan tâm rất lớn từ Trung ương, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đồng lòng, ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân.
Địa phương cần sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng những cái nắm tay thật chặt, thật ấm, thật nồng nàn. Tất cả chúng ta cùng vào cuộc mạnh mẽ, hướng tới xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong tương lai gần”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kỳ vọng.

Nội dung: Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Ảnh: Nguyễn Lương
Trình bày: Phạm Lương
*Trong bài có sử dụng hình ảnh tư liệu