Nga cung cấp loạt vũ khí hiện đại cho Iran trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel
Moscow đã bàn giao các hệ thống tên lửa Verba, trực thăng tấn công Mi-28 và xe bọc thép Spartak cho Tehran nhằm tăng cường năng lực phòng vệ ngay trước thềm xung đột năm 2026.
Vào ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel đã chính thức phát động chiến dịch quân sự chung nhắm vào Iran, đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng trong tình hình an ninh tại Trung Đông. Trước khi xung đột bùng nổ, Nga đã có những bước đi hệ thống nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho Tehran thông qua các hợp đồng cung cấp khí tài hiện đại từ máy bay chiến đấu đến hệ thống phòng không vác vai.
Danh mục khí tài Nga cung cấp cho Iran trước xung đột
Theo báo cáo từ Financial Times và Carnegie Politika, Moscow đã đẩy mạnh việc vận chuyển vũ khí cho Tehran trong giai đoạn 2024-2026. Đáng chú ý nhất là hợp đồng trị giá 500 triệu Euro được ký kết chỉ vài ngày trước khi chiến sự nổ ra, tập trung vào các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) thế hệ mới.

Bên cạnh các hệ thống phòng không, lực lượng lục quân và không quân Iran cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Theo dữ liệu xác thực, danh mục vũ khí bao gồm:
- Trực thăng tấn công Mi-28: 6 đơn vị đã được bàn giao tính đến tháng 1/2026.
- Máy bay huấn luyện Yak-130: Ít nhất một phi đội đã đi vào hoạt động từ năm 2024.
- Tiêm kích Su-35: Hợp đồng 48 chiếc đã được ký kết, lộ trình bàn giao từ 2026–2028.
- Xe bọc thép Spartak và súng bắn tỉa Orsis T-5000M: Đã được chuyển giao và triển khai trong lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Khả năng tác chiến thực tế trước công nghệ phương Tây
Dù nhận được các hệ thống hiện đại, các chuyên gia quân sự nhận định hiệu quả của chúng vẫn có những giới hạn nhất định trước ưu thế công nghệ của Mỹ và Israel. Hệ thống Verba có khả năng đánh chặn tốt các mục tiêu tầm thấp như trực thăng, UAV và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, đối với các máy bay ném bom chiến lược hoạt động ở độ cao lớn như B-2, các tổ hợp này gần như không thể can thiệp.
| Loại vũ khí | Chức năng chính | Tình trạng bàn giao |
|---|---|---|
| Verba (MANPADS) | Phòng không tầm thấp | Đã ký hợp đồng 2/2026 |
| Mi-28 | Tấn công mặt đất | Đã bàn giao 6 chiếc |
| Spartak | Thiết giáp chở quân | Đã bàn giao hàng chục chiếc |
| Yak-130 | Huấn luyện/Cận chiến | Đã hoàn tất 1 phi đội |
Phản ứng của Mỹ và các đồng minh tại khu vực
Để đáp trả và thực hiện chiến dịch, quân đội Mỹ đã triển khai hiệp đồng nhiều loại vũ khí tấn công ngoài tầm phòng thủ. Các tàu chiến tại khu vực đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk, kết hợp với Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và các dòng UAV vũ trang để áp sát các mục tiêu chiến lược của Iran.

Phía Washington cũng thiết lập mạng lưới phòng thủ dày đặc để bảo vệ các căn cứ tại Qatar, Bahrain và UAE. Hệ thống MIM-104 Patriot và phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa trả đũa từ Iran. Trong khi đó, quân đội Anh duy trì sự diện diện nhưng chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ phòng thủ, không tham gia trực tiếp vào các đợt tấn công hiệp đồng của Mỹ và Israel.
