Nga giới thiệu tiêm kích Su-57E cùng dòng vũ khí tàng hình S-71 tại triển lãm El Alamein

Biển Xanh09/09/2026 17:15

Tại Triển lãm Hàng không El Alamein 2026, Nga trình diễn tiêm kích Su-57E cùng các biến thể vũ khí phóng từ trên không S-71 nhằm mở rộng khả năng tác chiến.

Tại Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026 diễn ra ở Ai Cập, Nga đã chính thức giới thiệu mẫu tiêm kích tàng hình Su-57E qua các màn trưng bày tĩnh trên mặt đất lẫn trình diễn bay thực tế. Đáng chú ý, sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên Moskva công bố loạt vũ khí phóng từ trên không thế hệ mới thuộc dòng S-71, bao gồm hai biến thể chính là S-71M Monokhrom và S-71K Kovyór, cùng ít nhất một loại vũ khí kích thước nhỏ hơn chưa được tiết lộ định danh.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57
Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Đặc tính kỹ thuật của dòng vũ khí S-71

Theo thông tin từ Tập đoàn Máy bay Hợp nhất (UAC), S-71M được nghiên cứu và phát triển dưới dạng nền tảng mang đầu đạn, trong khi S-71K được phân loại là một biến thể bom hàng không. Trước đó, tập đoàn quốc phòng Rostec từng xác nhận việc phát triển các thiết bị bay không người lái tàng hình đa năng được thiết kế đặc thù để phóng từ khoang hoặc giá treo của Su-57.

Về mặt khí động học và cấu trúc, dòng S-71 sở hữu phần thân dạng hình thang, hệ thống cánh gập và cánh đuôi tạo hình chữ V ngược nhằm giảm diện tích phản xạ radar. Mỗi biến thể đảm nhiệm vai trò chiến thuật riêng biệt:

  • S-71K Kovyór: Được thiết kế làm vũ khí dẫn đường không đối đất, ứng dụng đầu tự dẫn quang điện tử hoặc laser bán chủ động. Dữ liệu từ tình báo Ukraine cho thấy mẫu vũ khí này có tầm hoạt động xấp xỉ 300 km và đã từng được triển khai thực tế như một dòng vũ khí hành trình chi phí thấp.
  • S-71M Monokhrom: Sở hữu mức độ tự chủ cao hơn, tích hợp hệ thống cảm biến quang điện tử cùng bộ xử lý dữ liệu chuyên dụng trên khoang. Cấu hình này cho phép thiết bị tự động tìm kiếm, định vị và công kích các mục tiêu cơ động trên mặt đất.

Cả hai biến thể đều có khả năng mang tải bên ngoài hoặc đặt gọn trong khoang vũ khí tàng hình của chiến đấu cơ Su-57 và máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik.

Mở rộng học thuyết tác chiến ngoài tầm phòng không

Việc tích hợp S-71 trực tiếp lên Su-57E phản ánh bước chuyển trong tư duy tác chiến của Nga. Thay vì chỉ hoạt động như một tiêm kích chiếm ưu thế trên không truyền thống, Su-57 đang được định hình thành trung tâm điều khiển và phóng các phương tiện không người lái, kết hợp vũ khí tấn công tầm xa.

Học thuyết này cho phép lực lượng không quân triển khai các đòn đánh chính xác từ khoảng cách an toàn, tránh để chiến đấu cơ giá trị cao phải bay vào vùng hỏa lực phòng không dày đặc của đối phương.

Triển vọng tiếp cận thị trường châu Á

Về phương diện thị trường, Algeria được ghi nhận là bên tiếp nhận Su-57 đầu tiên sau khi hai chiếc được chuyển giao cho một đối tác giấu tên vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Ấn Độ mới là thị trường trọng điểm mà ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tập trung hướng tới nhằm bù đắp ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận và gia tăng thị phần quốc tế.

Hiện nay, Không quân Ấn Độ đang đối mặt với bài toán thiếu hụt phi đội máy bay chiến đấu. Chương trình phát triển tiêm kích tàng hình nội địa AMCA của nước này được giới chuyên gia nhận định có thể phải lùi mốc bay thử nghiệm đầu tiên tới năm 2032 hoặc muộn hơn. Dù New Delhi đã lên kế hoạch mua thêm 114 tiêm kích Rafale, dòng máy bay này vẫn không thuộc thế hệ tàng hình.

Trong khi đó, Trung Quốc đã biên chế hai dòng tiêm kích thế hệ năm là J-20 và J-35, đồng thời xúc tiến kế hoạch cung cấp biến thể J-35 cho Pakistan. Trong bối cảnh này, việc giới thiệu trọn gói giải pháp tác chiến bao gồm Su-57E, UAV tàng hình và vũ khí tầm xa S-71 tại El Alamein được xem là động thái chiến lược của Nga nhằm chứng minh năng lực thực tế của tổ hợp trước các đối tác tiềm năng.

x
x

Nga giới thiệu tiêm kích Su-57E cùng dòng vũ khí tàng hình S-71 tại triển lãm El Alamein
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO