Nga ra mắt hệ thống laser chống UAV mới có độ chính xác trên 90%
Công ty Inferit giới thiệu giải pháp laser phòng không AI có khả năng phát hiện mục tiêu từ 3km và vô hiệu hóa các UAV miễn nhiễm với chiến tranh điện tử.
Công ty Inferit thuộc tập đoàn Softline (Nga) vừa chính thức công bố hệ thống laser chuyên dụng để tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV). Giải pháp công nghệ mới này tập trung vào việc phát hiện và chế áp chính xác các mục tiêu bay tầm thấp, đáp ứng nhu cầu bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV ngày càng phức tạp.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến
Hệ thống do bộ phận an ninh của Inferit phát triển sở hữu khả năng phát hiện UAV ở khoảng cách lên đến 3km. Tại phạm vi này, thiết bị có thể đo lường chính xác tốc độ, tọa độ và phạm vi của mục tiêu. Khi mục tiêu tiến vào vùng nguy hiểm, tia laser sẽ thực hiện nhiệm vụ làm mù cảm biến hoặc tiêu diệt UAV bằng nhiệt năng trong phạm vi hiệu quả 1km.
Theo thông tin từ nhà phát triển, hệ thống ghi nhận độ chính xác trên 90% đối với các loại UAV kiểu trực thăng. Về mặt vận hành, tổ hợp này có thể hoạt động liên tục trong tối đa 100 giây. Trong đó, mỗi cuộc tấn công thực tế chỉ kéo dài khoảng 5 đến 6 giây để vô hiệu hóa mục tiêu.
Cấu trúc phần cứng và tích hợp trí tuệ nhân tạo
Hệ thống laser của Inferit được xây dựng theo dạng module hóa để tối ưu hiệu suất:
- Module năng lượng: Công suất cơ bản 3kW và có khả năng nâng cấp lên 12kW.
- Cảm biến tích hợp: Bao gồm camera nhiệt, radar thu nhận mục tiêu chính, lidar và máy đo khoảng cách bằng laser.
- Hệ thống giám sát: Module giám sát video hỗ trợ theo dõi mục tiêu trực tiếp.
Đáng chú ý, toàn bộ các module này được điều khiển bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng AI giúp tối ưu hóa khả năng dẫn đường và phản xạ của laser, đặc biệt hiệu quả chống lại các dòng UAV tự hành, UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến và cả loại UAV dẫn hướng bằng cáp quang – vốn là những mục tiêu có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với các hệ thống chiến tranh điện tử (EW) truyền thống.
Chiến lược phòng không laser của Nga
Việc ra mắt hệ thống của Inferit nằm trong nỗ lực chung của Nga nhằm tích hợp vũ khí laser vào mạng lưới phòng không quốc gia. Vào tháng 6/2025, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành thử nghiệm quy mô lớn với 8 hệ thống laser khác nhau do các tập đoàn nhà nước như Rostec và Rosatom phát triển.
Kết quả thử nghiệm khẳng định các hệ thống này đã đủ điều kiện để triển khai bảo vệ các mục tiêu hạ tầng chiến lược. Ưu điểm lớn nhất của phòng không laser là tốc độ phản ứng cực nhanh, chi phí cho mỗi lần phát bắn rất thấp và không bị phụ thuộc vào nguồn cung đạn dược truyền thống, khiến đây trở thành giải pháp lý tưởng để đối phó với chiến thuật bầy đàn của UAV đối phương.