Nghiêm trị hành vi buôn bán pháo nổ để tết an toàn, bình yên
Nghiêm trị các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tai nạn, cháy nổ, góp phần giữ gìn một cái tết an toàn, bình yên cho mọi nhà.

Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử nghiêm các vụ án liên quan đến pháo nổ để góp phần trấn áp loại tội phạm này. Cụ thể, ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm: Lê Văn Mạnh (SN 1993), trú thôn Thanh Sơn, xã Đắk Wil; Lê Thanh Vũ (SN 1995), trú tỉnh Đắk Lắk và Phạm Ngọc Nam (SN 1993), trú xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Các bị cáo bị truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ hàng cấm” và “Buôn bán hàng cấm” theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước, ngày 10/11/2024, Lê Văn Mạnh sử dụng ứng dụng zalo liên hệ với Phạm Ngọc Nam để mua pháo nổ về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. 2 bên thống nhất giao dịch tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Tối 13/11/2024, Mạnh rủ bạn là Lê Thanh Vũ cùng đi mua pháo và thuê 1 xe ô tô Toyota Veloz làm phương tiện di chuyển, Vũ là người trực tiếp điều khiển xe.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 14/11/2024, tại điểm hẹn, Phạm Ngọc Nam điều khiển xe máy chở theo 40 bệ pháo nổ (loại 49 ống) đựng trong bao tải màu đỏ giao cho Mạnh. Sau khi Mạnh chuyển khoản số tiền 63 triệu đồng, việc mua bán hoàn tất. Trên đường quay về địa bàn Lâm Đồng theo quốc lộ 14, Mạnh đã dừng xe để sử dụng ma túy đá mang theo từ trước. Khi phương tiện đến xã Cư Jút, do có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 60 kg pháo nổ cùng gần 183 gr ma túy Methamphetamine được cất giấu trên xe.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mạnh tổng cộng 20 năm tù, trong đó 17 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”, đồng thời phạt bổ sung 35 triệu đồng. Bị cáo Lê Thanh Vũ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Bị cáo Phạm Ngọc Nam bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” và phạt bổ sung 25 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.
Theo Thẩm phán Lương Đức Dương - Tòa án nhân dân tỉnh - cơ sở 2 cho biết, thời gian qua, các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu thụ pháo nổ tăng cao, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng cấm từ khu vực biên giới về nội địa nhằm kiếm lời. Trước thực tế đó, tòa án kiên quyết áp dụng hình phạt nghiêm minh, không chỉ để trừng trị mà còn mang tính giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa chung trong xã hội.
Từ năm 2023 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh - cơ sở 2 đã tập trung giải quyết, xét xử 14 vụ án hình sự liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, gồm 3 vụ án sơ thẩm và 11 vụ án phúc thẩm; 100% vụ việc được giải quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật với 18/18 bị cáo bị đưa ra xét xử. Các bản án được tuyên phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, góp phần nâng cao hiệu quả răn đe và giáo dục pháp luật.
Việc xét xử kịp thời các vụ án buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép đã thể hiện quyết tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân có ý định sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề.