Ngư dân chung tay giữ bình yên tuyến biển
Lâm Đồng có hơn 192 km bờ biển, nhiều cửa lạch, cảng cá và hàng chục ngàn lao động thường xuyên vươn khơi bám biển. Không chỉ là lực lượng trực tiếp khai thác, phát triển kinh tế biển, ngư dân còn là những “cột mốc sống”, góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ gìn an ninh, trật tự trên tuyến biển.

Nguy cơ mất an toàn trên biển
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên tuyến biển vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số đối tượng lợi dụng đặc thù vùng biển để cất giấu, vận chuyển hoặc sử dụng vũ khí trái phép; cá biệt có trường hợp sử dụng thuốc nổ, xung điện để khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng cũng như cộng đồng.
Ông N.V.T, một ngư dân phường Mũi Né cho biết: “Nghề lưới mùng thường sử dụng vật liệu nổ. Chúng tôi rất bức xúc kiểu đánh bắt tận diệt này. Trước đây mỗi khi đi biển phát hiện người sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt, không ai dám báo công an vì sợ bị trả thù. Hiện nay, nếu phát hiện chúng tôi sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng”.
Trước thực tế đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm, bởi đây là lực lượng thường xuyên có mặt trên biển, am hiểu địa bàn, nắm rõ tình hình và có điều kiện phát hiện sớm các hành vi vi phạm.

Tăng cường tuyên truyền
Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, các tổ đoàn kết khai thác hải sản và nghiệp đoàn nghề cá tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, khu dân cư ven biển; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; hướng dẫn ngư dân nhận diện các hành vi vi phạm và trách nhiệm trong việc tố giác tội phạm. Nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế mà ngư dân thường gặp trong quá trình lao động trên biển.
Đặc biệt, mô hình: “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đến các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có các đồn ở phía Đông của tỉnh, đã phát huy hiệu quả rõ nét tại nhiều địa phương ven biển.
Thiếu tá Lương Văn Dương - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết: “Người dân có thể dùng điện thoại có ứng dụng zalo quét mã QR, truy cập vào biểu mẫu, điền thông tin hoặc hình ảnh muốn phản ánh vào đó, rồi nhấn nút gửi đi. Ngay khi gửi, thông tin được truyền trực tiếp về hòm thư điện tử của đơn vị. Từ đây, cán bộ trực xử lý sẽ tiến hành xác minh, triển khai phương án tiếp cận vụ việc nếu cần thiết”.
Thông qua mô hình, ngư dân được vận động tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp vi phạm cho lực lượng chức năng. Nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã chủ động nhắc nhở thuyền viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không sử dụng thuốc nổ hoặc các ngư cụ khai thác mang tính hủy diệt.

Phát huy hiệu quả phòng ngừa
Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều loại súng tự chế, súng săn, dao, kiếm, vật liệu nổ và các loại hung khí nguy hiểm đã được tự giác giao nộp cho cơ quan công an. Không ít nguồn tin có giá trị do ngư dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ sớm, không để phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên tuyến biển.
Thực tiễn cho thấy, mỗi ngư dân không chỉ là người lao động sản xuất mà còn là một “chiến sĩ an ninh” trên biển. Sự chủ động của ngư dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, giao nộp VK, VLN, CCHT và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đã góp phần giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả phòng ngừa, mỗi ngư dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo; không tiếp tay cho các hành vi khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt. Khi phát hiện các loại VK, VLN, CCHT trôi dạt trên biển hoặc phát hiện các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an, bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn.
Giữ gìn bình yên trên tuyến biển không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an hay bộ đội biên phòng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi ngư dân với tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự tích cực phối hợp với lực lượng chức năng sẽ góp phần xây dựng vùng biển Lâm Đồng an toàn, bình yên; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế biển bền vững, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biển của Tổ quốc.
Mỗi ngư dân không chỉ là người lao động sản xuất mà còn là một “chiến sĩ an ninh” trên biển. Sự chủ động của ngư dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, giao nộp VK, VLN, CCHT và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật góp phần giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.