Ngư dân Lâm Đồng xuất hành lấy lộc đầu năm
Sáng 18/2 (Mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), nhiều ngư dân, trong đó có bà con làm nghề biển ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã làm lễ xuất hành ra biển.

Bà con ngư dân cho biết, hôm nay là ngày đẹp, phù hợp để xuất hành cùng với mong muốn một năm mới thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công.

Ngay từ sáng sớm, ngư dân Trần Thanh Nhã (thôn Hà Thủy 2, xã Phan Rí Cửa) đã chuẩn bị các thủ tục cúng xuất hành cho chiếc thuyền gắn bó với ông mấy chục năm nay. Ở bến sò Chí Công, từ 7 giờ sáng, ông Nhã đã chuẩn bị thủ tục cúng xuất hành gồm bông, bánh trái, dừa, gạo muối… mang lên thuyền làm lễ, sau đó nhảy xuống biển lặn.

Ông Nhã chia sẻ, tùy theo năm, đúng ngày tốt, vào lúc thủy triều lên, ngư dân ra biển làm thủ tục xuất hành, cầu mong một năm mới bình an.
Ngư dân này chia sẻ thêm, ông làm nghề lặn sò cách bờ khoảng 5 hải lý. Trong năm qua, do thời tiết không thuận, kinh tế gia đình có phần giảm sút, nên cầu mong năm mới này sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt hơn.




Ngày đầu năm mới, ngoài những ngư dân trực tiếp ra biển như ông Nhã, ở phía trên bờ, nhiều người làm nghề đầu nậu hải sản như bà Thiếp ở cùng xã cũng ra bến mua bán làm ngày xuất hành.
Trong buổi sáng 18/2, với số lượng ít ỏi sò lông tươi rói vừa được đưa lên bờ, các đầu nậu nhanh chóng mua lại từ chủ ghe để đi bán lấy ngày, với giá bán sỉ khoảng 60.000 đồng/kg nhưng không đủ bán. Năm mới, ai nấy đều vui vẻ “ra” tiền để lấy lộc, sự mau mắn, cầu mong một năm mới “mua may bán đắt”.

Được biết, theo quan niệm dân gian của người Việt, nhiều gia đình, trong đó có những người làm nghề biển, việc lấy ngày xuất hành phù hợp sẽ mang lại may mắn, thuận lợi, cùng mong muốn một năm mới suôn sẻ, thịnh vượng.