Người dân Đơn Dương đồng thuận cao trong việc sắp xếp, sáp nhập thôn
Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại cơ sở, xã Đơn Dương đã và đang khẩn trương triển khai đề án Sắp xếp các thôn năm 2026. Thông qua sự công khai, minh bạch và sâu sát với đời sống cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khơi dậy niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.
.jpg)
Mở rộng dân chủ để tạo đồng thuận
Xã Đơn Dương vừa được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và xã Tu Tra thuộc huyện Đơn Dương cũ. Với địa bàn rộng, địa phương có đến 17/33 thôn có quy mô dưới 300 hộ, dân cư phân bố rải rác, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và tổ chức các phong trào thi đua. Trước yêu cầu phát triển mới, việc sáp nhập, tổ chức lại các thôn là nhiệm vụ hết sức cần thiết.
Theo UBND xã Đơn Dương, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền địa phương đã dồn lực cho công tác tuyên truyền. Dự thảo đề án, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại tất cả nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân dễ dàng theo dõi, đóng góp ý kiến. Hệ thống loa truyền thanh liên tục cập nhật thông tin; các chi bộ, ban thôn và đoàn thể cũng gõ cửa từng nhà để giải thích cặn kẽ cho bà con.
Sự sâu sát, quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền xã Đơn Dương đã mang lại kết quả rất tích cực. Trong đợt lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về đề án Sắp xếp thôn diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/6/2026, toàn bộ 10.654 cử tri đại diện hộ gia đình thuộc 32 thôn trong diện sắp xếp đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả cho thấy mức độ đồng thuận rất cao của Nhân dân, với 99,45% số phiếu tán thành đối với đề án.
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, ngày 22/6/2026, HĐND xã Đơn Dương đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã, trong đó thực hiện sắp xếp 32/33 thôn trên địa bàn xã Đơn Dương để thành lập 15 thôn mới và giữ nguyên 1 thôn (sau sắp xếp xã Đơn Dương có 16 thôn, giảm 17 thôn). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đồng thuận cao của Nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị thôn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.
.jpg)
Ông Nguyễn Văn Mười, cử tri thôn Thạnh Nghĩa chia sẻ rằng, khi mới nghe thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, nhiều người dân còn băn khoăn, lo lắng về khoảng cách đi lại xa khi tham gia các cuộc họp của thôn cũng như việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của các thôn hiện nay, bà con đã đồng thuận và ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo ông, việc bỏ phiếu tán thành không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương và tương lai của thế hệ con em sau này.
Hướng về cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân
Thành công lớn nhất trong đợt lấy ý kiến cử tri tại xã Đơn Dương chính là việc chính quyền đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình thỏa đáng mọi băn khoăn, kiến nghị chính đáng của người dân từ chuyện đi lại, sinh hoạt cho đến thủ tục hành chính.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân, UBND xã khảo sát, lựa chọn các nhà sinh hoạt cộng đồng ở vị trí trung tâm, hạ tầng thuận lợi làm điểm sinh hoạt chính, đồng thời giữ lại các hội trường cũ để phục vụ hội họp theo cụm dân cư, tổ tự quản. Đối với những băn khoăn về việc thay đổi tên thôn sau sắp xếp, chính quyền địa phương đã giải thích rõ để người dân yên tâm rằng các loại giấy tờ, hồ sơ đã được cấp trước đây vẫn có giá trị pháp lý và được sử dụng bình thường.
Khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh, cập nhật thông tin theo tên thôn mới, người dân sẽ được các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện theo quy định, bảo đảm thuận tiện và không ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
.jpg)
Định hướng về những phần việc trong thời gian tới, ông Trần Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Đơn Dương khẳng định: “Việc sắp xếp thôn là đòi hỏi tất yếu để tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở. Sự đồng thuận cao của bà con cử tri chính là điểm tựa vững chắc để địa phương hoàn thiện đề án trình HĐND xã thông qua.
Thời gian tới, UBND xã sẽ ưu tiên cân đối các nguồn lực để đầu tư nâng cấp đường giao thông, hoàn thiện các thiết chế văn hóa tại các thôn mới. Đồng thời, địa phương sẽ tập trung bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn thực sự có năng lực, uy tín để phục vụ Nhân dân tốt nhất, tạo đà đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển bứt phá”.
Sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đơn Dương trong việc sắp xếp thôn là động lực quan trọng để địa phương sớm ổn định bộ máy, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.