Người dân Lâm Đồng đồng thuận trả lại hành lang Quốc lộ 28B
Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân dọc Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng đều cam kết tháo dỡ lều quán, bảng hiệu và các hạng mục vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT).

Chung tay vì tuyến đường an toàn
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, dọc tuyến Quốc lộ 28B xuất hiện nhiều điểm buôn bán, dịch vụ ăn uống, giải khát và các công trình phục vụ hoạt động sản xuất.
Tuy nhiên, tại một số khu vực cũng phát sinh tình trạng dựng mái che, đặt bảng hiệu, lắp đặt công trình tạm hoặc san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang ATGT đường bộ.
Các vi phạm tập trung chủ yếu tại khu vực đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn. Đây là nơi có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, đặc biệt là xe tải, xe khách.

Bà Nguyễn Thụy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho hay, Quốc lộ 28B qua xã dài khoảng 37 km. Trước thực trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang ATGT, địa phương đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Qua rà soát, tại Phan Sơn có 111 trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là dựng lều quán, mái che, bảng hiệu quảng cáo, công trình tạm và các hạng mục phục vụ kinh doanh.

Điều đáng ghi nhận là sau khi được tuyên truyền, đa số người dân đều đồng thuận và tự giác chấp hành. Tại thôn Tà Mon, qua làm việc với các hộ dân như ông Trần Quang Lộc, ông Trần Thành Công, Nguyễn Văn Hữu cùng nhiều hộ kinh doanh khác đã cam kết tháo dỡ bảng hiệu, mái che và các vật kiến trúc nằm trong hành lang đường bộ.
Quốc lộ 28B dài 68 km đi qua địa bàn 4 xã gồm: Lương Sơn, Phan Sơn, Ninh Gia và xã Tà Hine (Lâm Đồng). Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 20, đồng thời là một trong những trục vận tải chính phục vụ giao thương hàng hóa, phát triển du lịch và vận chuyển nông sản giữa khu vực đồng bằng, ven biển với cao nguyên.
Vừa xử lý vi phạm, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế
Cùng với việc giải tỏa các trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương cũng chú trọng các giải pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện tháo dỡ.

Theo lãnh đạo UBND xã Phan Sơn, quan điểm của địa phương là xử lý triệt để các hành vi vi phạm nhưng đồng thời tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế theo đúng quy hoạch và đúng quy định của pháp luật.
Trong quy hoạch chung của xã, nhiều khu vực phù hợp đã được định hướng phát triển thành đất thương mại - dịch vụ. Đây sẽ là cơ sở để người dân có nhu cầu kinh doanh được tiếp cận các vị trí phù hợp, bảo đảm vừa phát triển kinh tế vừa không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đối với những diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân, địa phương sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Điều này giúp người dân có thể đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài và hợp pháp.
Đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý, địa phương dự kiến tổ chức cho thuê hoặc đấu giá công khai nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Không chỉ tại Phan Sơn, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng đang được triển khai quyết liệt tại xã Lương Sơn.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Lương Sơn, Quốc lộ 28B đi qua địa bàn xã dài khoảng 14,5 km. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tổ chức 35 lượt kiểm tra liên quan đến trật tự xây dựng và hành lang ATGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang đường bộ và đã lập hồ sơ xử phạt với tổng số tiền 16 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và các thôn tổ chức 71 lượt tuyên truyền, vận động và hầu hết các hộ dân kinh doanh dọc Quốc lộ 28B đều ký cam kết tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm, không xâm phạm hành lang ATGT.

Việc người dân đồng thuận tháo dỡ các công trình vi phạm không chỉ giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu trả lại nguyên trạng hành lang giao thông mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng.
Khi chính quyền và người dân cùng đồng thuận, tuyến Quốc lộ 28B sẽ ngày càng thông thoáng, an toàn hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.