Người dân Lâm Đồng tất bật dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất sau ngập lụt
Tại các xã, phường phía Đông tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi đợt mưa lũ tối 3/12 đã qua đi, nước rút xuống, để lại những thiệt hại khá nặng nề về tài sản.

Ghi nhận ở xã Bắc Bình (Lâm Đồng), địa phương có khoảng 530 căn nhà bị nước ngập tràn vào nhà, chòi rẫy ven Sông Lũy, tập trung ở các thôn Xuân Quang, Xuân Hội, Xuân An 1, Hiệp Phước, Bình Hiếu….
Đồng thời, gây hư hỏng hơn 1.000 thiết bị, vật dụng trong nhà như ti vi, tủ lạnh, mô tơ, máy giặt, bàn ghế, tủ…


Ngay sau khi nước lũ rút, các hộ dân đều tập trung dọn dẹp nhà cửa, cố gắng gom lại những vật dụng còn sử dụng được.

Bên cạnh đó, bà con được các lực lượng của xã hỗ trợ dọn dẹp nhà; huy động lực lượng nạo vét rãnh thoát nước và thuê các loại máy bơm để thoát nước ở các khu vực dân cư trũng thấp khu sản xuất trũng ngập úng.






Còn tại phường Hàm Thắng, địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ 3/12 với hàng ngàn hộ bị ngập, phải di dời, ngoài việc tập trung dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút, bà con đã tranh thủ ra vườn chăm sóc thanh long, mong sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ hiện đang được các địa phương và lực lượng chức năng tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, bảo đảm an toàn cho người dân.
Trong lĩnh vực nhà ở, tỉnh và các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp, sửa chữa để sớm trở lại nơi ở và ổn định cuộc sống. Đến ngày 7/12, toàn bộ các hộ dân bị ngập lụt đã trở về nhà.
Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục thiệt hại và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ.
Công tác xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh được tăng cường; việc chôn lấp gia súc, gia cầm chết được thực hiện theo đúng quy định nhằm ngăn chặn nguồn lây. Cùng với đó, ngành chức năng hướng dẫn người dân phục hồi đất, khơi thông kênh mương và chuẩn bị điều kiện sản xuất cho vụ mới, bảo đảm ổn định sinh kế cho người dân.