Pháp luật - Đời sống

Nhiều người nước ngoài bị lừa đến trung tâm Anh ngữ giảng dạy

Ninh Chinh . • 09/10/2026 05:05

Nhiều người nước ngoài định cư, làm việc ở các tỉnh, thành trên cả nước đã và đang bị các đối tượng lừa đảo đến các trung tâm Anh ngữ ở khu vực Phan Thiết (Lâm Đồng) giảng dạy, mất nhiều thời gian, công sức và tiền của.

1791087486192_7950755506542568059_7950755506542568059_1a415311049325c4755e86ad574d340f.jpg
Bharath Reddy trao đổi với phóng viên và nhân viên Trung tâm ngoại ngữ Việt Unnesco về việc mình bị lừa

Nhiều nạn nhân bị lừa

Sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, với công việc ổn định, nhưng thích nghề “gõ đầu trẻ”, Bharath Reddy, quốc tịch Ấn Độ lên mạng xã hội facebook tìm kiếm công việc dạy thêm. Bharath Reddy kể, ngày 23/9, anh vào một nhóm cộng đồng việc làm giảng dạy tiếng Anh trên facebook, thấy có thông tin tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, anh liên hệ và giới thiệu tên mình với một phụ nữ. Người này hướng dẫn anh kết bạn zalo. Qua zalo, cô ta cho biết, Trung tâm ngoại ngữ Việt Unnesco - Phan Thiết - Lâm Đồng của mình đang cần 1 giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh”.

Sau khi thông tin về hoạt động của trung tâm bao gồm thủ tục tuyển dụng, người hướng dẫn khi đến trung tâm làm việc và thỏa thuận mức phí dạy, trả theo giờ. Cô ta chuyển sang phần hỗ trợ phương tiện đi lại, nơi ăn chốn ở, với yêu cầu Bharath Reddy phải chuyển tiền trả trước khi đến trung tâm. Bharath cho biết, “Anh cẩn thận đề nghị tự mình mua vé xe đến trung tâm và thanh toán tiền thuê nhà cùng các phí khác ngay khi đến”.

anh.jpg
Các đối tượng mạo danh những trung tâm để lừa đảo người nước ngoài

Bharath tìm kiếm Trung tâm ngoại ngữ Việt Unnesco - Phan Thiết - Lâm Đồng trên Google và định vị địa điểm, mua vé xe đến Phan Thiết thuê phòng khách sạn. Sau đó, liên lạc với người phụ nữ này hẹn gặp như đã giới thiệu, thì cô này cứ nói vòng vo. Hôm sau, anh tự tìm đến trung tâm mới biết mình bị lừa.

Trường hợp của Bharath Reddy không phải là người nước ngoài duy nhất bị lừa đảo qua mạng trong thời gian qua. Trong số đó không ít trường hợp đã mất tiền như ông Daniel Rogers, sống và làm việc ở tỉnh An Giang. Ông từ An Giang đến Trung tâm Tiếng anh giao tiếp Cô Tư’s Homestay ở phường Phú Thủy, cứ nghĩ là mình đã được tuyển dụng. Ông thuật lại: “Họ yêu cầu tôi chuyển 2 triệu đồng để làm thủ tục, hồ sơ nhận việc và hẹn ngày đến địa chỉ này giảng dạy theo hợp đồng”.

Các trung tâm ngoại ngữ lo ngại

Bà Trần Thị M - Chủ Trung tâm Tiếng Anh giao tiếp Cô Tư’s Homestay (phường Phú Thủy) cho biết: “Bà đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn zalo, messenger từ người nước ngoài, với nội dung nói rằng đã được trung tâm tuyển dụng vào làm việc. Trong đó có người đã đến tận trung tâm để nhận việc. Tôi đã rất bất ngờ và trả lời họ rằng, trung tâm không tuyển giáo viên nước ngoài vì hiện nay đã đủ giáo viên”.

Còn Nguyễn Lê Bảo Tr - nhân viên của Trung tâm ngoại ngữ Việt Unnesco cho biết: “Ngoài những người nước ngoài liên hệ với trung tâm xin nhận việc, cũng có nhiều người đến tận trung tâm. Trường hợp ông Bharath Reddy là điển hình, trước đó là một người quốc tịch Anh đến từ TP Hồ Chí Minh và một người quốc tịch Nga đến từ Hà Nội đã bị lừa mất 850.000 đồng”.

1788942769696_579344002254854183_579344002254854183_1be4eb7ba09eb33943aaf179d08130a1.jpg
Ông Daniel Rogers bị lừa đến Trung tâm Cô Tư’s Homestay

Điều đáng nói, có tình trạng đối tượng giả mạo trang fanpage facebook của trung tâm, nhưng lại lấy thông tin của trung tâm khác đăng tải kiểu như râu ông nọ cắm cằm bà kia. “Đối tượng sử dụng trang bìa fanpage có hình ảnh đại diện của trung tâm khác, nhưng nội dung, thông tin như số điện thoại, email... của bên trung tâm chúng tôi. Khi tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn từ người nước ngoài, chúng tôi mới biết và giải thích, họ đã bị lừa”, Bảo Tr nói thêm.

Theo các trung tâm, phần lớn những người nước ngoài bị lừa, đang định cư, làm việc ở Việt Nam. Họ muốn có công việc làm phù hợp với sở trường của mình đã lên mạng xã hội tìm việc làm. Bà M cho biết, “Tôi lo ngại người ta lại nghĩ trung tâm của tôi lừa đảo, vì uy tín của trung tâm, tôi đã báo Công an phường Phú Thủy”.

anh 2
Một trong những tin nhắn giao dịch qua lại giữa đối tượng lừa đảo và người nước ngoài

Sự việc đang được công an theo dõi, xử lý, đồng thời cảnh báo thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao tinh vi. Các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin và sự thiếu cảnh giác của người dân để phát tán liên kết giả mạo, đánh cắp thông tin cá nhân chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh khuyến nghị người dân và các tổ chức cần chủ động nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, người dân bao gồm cả người nước ngoài định cư ở Việt Nam nên nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

x

Nhiều người nước ngoài bị lừa đến trung tâm Anh ngữ giảng dạy
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO