Nhộn nhịp chụp ảnh Tết ở vùng biển Lâm Đồng
Tết Nguyên đán đang đến gần, các điểm tham quan, chùa chiền, đình làng ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng không khí xuân. Không chỉ người dân địa phương và du khách, nhiều học sinh, sinh viên cũng tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đầu năm bằng những bộ ảnh Tết, góp phần làm cho sắc xuân thêm lan tỏa.

Những địa điểm quen thuộc như Trường Dục Thanh, Tháp nước Phan Thiết, Thanh Minh Tự, đình Tú Luông, chùa Bà Đức Sanh, đình làng Đức Thắng… đang là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Vào những ngày cuối tuần, khuôn viên Trường Dục Thanh đông người diện áo dài truyền thống chụp ảnh, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng trật tự.

Với không gian cổ kính, nhiều mảng xanh và kiến trúc xưa, mỗi khung hình tại đây đều mang vẻ đẹp thanh bình. Nhiều nhóm bạn chuẩn bị trang phục, đạo cụ và thuê ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp để có bộ ảnh đón xuân ưng ý. Không ít phụ huynh cũng đưa con em đến chụp ảnh, kết hợp giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích.


Bên cạnh đó, Thanh Minh Tự (phường Phú Thủy) - ngôi chùa cổ gần 150 năm tuổi - cũng thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian chùa với cổng tam quan, mái ngói âm dương, hồ nước và vườn cây xanh mát là bối cảnh được nhiều người lựa chọn, đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn.


Tại các đình làng ven biển như Đức Nghĩa, Tú Luông…, không khí chụp ảnh Tết diễn ra sôi động. Nhiều bạn trẻ chọn áo dài truyền thống, cổ phục được cách tân nhẹ, vừa giữ nét xưa vừa phù hợp thị hiếu hiện đại. Theo chia sẻ của một số bạn trẻ, việc chụp ảnh Tết tại các không gian văn hóa không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn thể hiện sự trân trọng đối với giá trị truyền thống.


Xu hướng này cũng mở ra mùa cao điểm cho những người làm nghề nhiếp ảnh. Nắm bắt nhu cầu, nhiều thợ ảnh trẻ và các studio nhận chụp ảnh cá nhân dịp Tết, với mức giá dao động tùy theo tay nghề và yêu cầu của khách. Các địa điểm mang dấu ấn lịch sử, văn hóa được ưu tiên lựa chọn nhằm làm nổi bật vẻ đẹp của trang phục truyền thống trong không gian Tết.
.jpeg)
Bạn Nguyễn Văn Ửng, cứ hàng năm đến dịp này, nhận được nhiều lời “nhờ” chụp ảnh. Ửng còn trẻ nên phong cách tiếp cận khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên.
Còn anh Nguyễn Hữu Tuấn là một thợ ảnh tự do, nhưng được các bạn trẻ yêu thích vì góc ảnh, bối cảnh có sự khác biệt. “Tôi hay chọn những địa điểm có nét cổ xưa, vì nó thích hợp cho những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, với áo dài. Cơ bản không chỉ tạo ra sự kết nối giữa những giá trị xưa cũ với đời sống hiện đại, mà qua đó giới thiệu những điểm đến văn hóa cho du lịch địa phương” - anh Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.
Những mái đình rêu phong, dãy nhà gỗ cũ, sân chùa tĩnh lặng… đã trở thành phông nền hoài niệm, tạo sức hút đặc biệt với giới trẻ mỗi dịp Tết đến, xuân về, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, di tích của địa phương.