Nhộn nhịp Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lâm Đồng
Trong khuôn khổ Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc thu hút hàng ngàn người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.
.jpg)
Lễ hội được tổ chức tại Đền thờ Âu Lạc, một trong những công trình tưởng niệm các Vua Hùng có quy mô lớn tại Lâm Đồng nói riêng, Tây Nguyên nói chung.
Đền được xây dựng với kiến trúc mô phỏng khá toàn diện Khu di tích Đền Hùng tại Phú Thọ, trở thành điểm hội tụ văn hóa tâm linh, hướng về cội nguồn dân tộc.
.jpg)
Đây là dịp tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng. Lễ cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lâm Đồng trong tiến trình hội nhập, phát triển.
.jpg)
Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức đã tổ chức nghi thức tế lễ và dâng hương Quốc Tổ tại Đền Thượng, Đền thờ Âu Lạc. Tiếp đó, các đại biểu dự lễ hội đã dâng hương tại Đền Trung và Đền Hạ.



Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Âu Lạc thuộc Khu du lịch Thác Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Âu Lạc năm 2026.

Trong khuôn khổ lễ Giỗ Tổ, tại khu vực chân Thác Prenn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình vui chơi, giải trí cho người dân và du khách.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 26/4, các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội nằm trong Khu du lịch Thác Prenn đã nhộn nhịp dòng người. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách từ các địa phương lân cận đã tranh thủ đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian.

Không gian lễ hội được bố trí thành nhiều khu vực, từ trò chơi, ẩm thực đến biểu diễn nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Khu vực biểu diễn nghệ thuật dân gian với những bài hát, điệu múa mang đậm phong cách truyền thống địa phương thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Trong khi đó, môn “cờ tướng người” được tổ chức không chỉ giải trí mà còn giúp nhiều bạn trẻ hiểu hơn về giá trị của trí tuệ và nghệ thuật cờ tướng truyền thống.

Không kém phần thu hút là khu ẩm thực “Phiên chợ quà quê”. Tại đây, hàng chục món ăn dân dã như: bánh tét, bánh ít, bắp nướng, khoai lang nướng… được chế biến và bày bán theo cách mộc mạc, gần gũi.
Những gian hàng nhỏ lợp mái lá, bày biện bằng mẹt tre, rổ rá gợi nhớ hình ảnh làng quê Việt Nam xưa, khiến nhiều người thích thú dừng chân.

Song song đó, khu vực thư pháp và tranh dân gian cũng thu hút đông đảo người trẻ. Các ông đồ tỉ mỉ viết từng nét chữ trên giấy đỏ, gửi gắm những lời chúc về sức khỏe, bình an, học hành tấn tới. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng xin chữ, coi đây là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ.

Những bức tranh dân gian với màu sắc tươi sáng, nội dung gần gũi đời sống cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người tham dự.
Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay không chỉ nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng mà còn hướng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Việc tái hiện không gian sinh hoạt dân gian dưới chân đèo Prenn được xem là điểm nhấn, góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương.

