Niềm tin của cử tri trước bầu cử

22/05/2021 09:28

BTO- Đối với các ứng cử viên (ƯCV), cử tri có một vai trò rất lớn trong những buổi tiếp xúc diễn ra trước thềm cuộc bầu cử. Những nguyện vọng, tâm tư được đúc kết và chờ đợi được đề đạt; hy vọng và niềm tin đối với những con người vẹn toàn trước một sự kiện lớn.

Mong đợi

Ngày vận động bầu cử cuối cùng của Tổ bầu cử số 4, các ƯCV đã làm việc hết mình trong thời tiết oi bức của huyện Bắc Bình. Cử tri 5 xã gồm: Sông Lũy, Bình Tân, Phan Tiến, Hòa Thắng và Hồng Phong (huyện Bắc Bình), hẳn sẽ khó quên đối với những ƯCV. Chỉ những buổi tiếp xúc như thế này mới hiểu được những mong mỏi rất đời thường của những người lao động. Chẳng riêng cử tri ở Sông Lũy, trong hành trình của những ƯCV khi tiếp xúc với cử tri, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, họ mong rằng được sớm tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại hơn. Người đồng bào đôi khi họ hy vọng ở bệnh viện gần nhất cũng có được đầy đủ những thiết bị như thế.  

Cử tri Chế Thị Thanh Xuân mong mỏi: “Cô chỉ hy vọng ai trúng cử hãy quay tâm đến sức khỏe cộng đồng, nhất là người dân nghèo, mở rộng thêm danh mục thuốc chữa bệnh, tránh tình trạng có bảo hiểm thuốc khác, không có bảo hiểm thuốc khác”. Người nông dân, một đời của họ gắn chặt với lao động, ruộng rẫy, đến một lúc nào đó cái họ cần chính là sức khỏe, họ cần chính là những quyền lợi đáng được thụ hưởng.“Chú chỉ mong các ƯCV sau này dù trúng cử hay không cũng hãy quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại hơn cho những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đừng để tình trạng người dân không đủ điều kiện thì không được thụ hưởng dịch vụ tốt, thuốc tốt”, một cử tri ở Lương Sơn chia sẻ. ƯCV Từ Huyến,  Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận ghi nhận và chia sẻ: Đó là một khó khăn mà tôi nghĩ cần phải khắc phục. Không chỉ có trang thiết bị y tế không mà còn khó cả về con người. Đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, danh mục thuốc điều trị vướng phải những quy định nghiêm ngặt của bảo hiểm y tế nên đây cũng là vấn đề tôi mong muốn được thay đổi. 

Ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Hoà Thắng.

 Niềm tin nơi lá phiếu

Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình có diện tích tự nhiên trên 7.000ha, đất nông nghiệp đã chiếm hơn 5.000ha. Thời gian này Bình Tân bùng lên việc phát triển kinh tế nông nghiệp, hoa màu. Năm 2012, kênh Châu Tá đi qua địa phương nhưng tưởng sẽ đem lại sự trù phú, thế nhưng hệ thống thủy lợi phụ còn hạn chế… “Quan tâm hệ thống kênh thủy lợi N9, N11 để có thêm nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, các tuyến đường liên thôn, liên xã Bình Tân - Thuận Hòa cần được quan tâm đầu tư để vực dậy giao thương hàng hóa cho nông dân. Nếu không có những thuận lợi về giao thông, vận chuyển hàng hóa, người nông dân sẽ luẩn quẩn trong việc bị tư thương ép giá", cử tri xã Bình Tân lo lắng. “Thôn Phú Sơn thuộc vùng sâu vùng xa với 95% là người dân tộc, có nguồn nước đập Châu Tá 812 đi qua, nhưng công tác điều tiết nước không đảm bảo nước tưới tiêu. Tình trạng diện tích đất nông nghiệp của người dân phải bỏ, do nước tưới không ổn định", cử tri thôn Phú Sơn chia sẻ.

 Mảnh đât Hồng Phong, Hòa Thắng là 2 địa phương được biết đến như là vùng đất cách mạng. Cam go một thời, khó khăn một thời. Người nông dân vẫn bám đất bám làng để sinh sống. Hôm nay, với nhiều đổi thay từng ngày có thể đất đai trù phú, có thể là những cơn “sốt” đất đang làm cho vùng đất này phát triển nhanh hơn, nhưng ít ai hiểu được những “nỗi khổ”, chỉ có người dân sống bám trụ mới thật sự hiểu rõ. Cử tri Lâm Xuân Hùng nói: “Sản phẩm nông nghiệp người nông dân làm ra không ổn định, bị tư thương ép giá, đời sống người dân ảnh hưởng cứ bấp bênh mãi, không ổn định được”. Tương tự, cử tri Nguyễn Mạnh (Phan Thanh) gửi gắm: “Là nông dân hiện nay hệ thống kênh mương nội đồng nhiều nơi xuống cấp, ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình sản xuất. Thêm vào đó, các ƯCVsau này hãy quan tâm giúp cho người nông dân có những định hướng tốt trong việc đầu ra sản phẩm nông nghiệp để người nông dân thoát khỏi khó khăn”. 

 Suốt hành trình dài vận động tranh cử ở 9 xã trước bầu cử ở Bắc Bình, chắc hẳn sẽ để lại nhiều cảm xúc cho các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND. ƯCV Lê Quang Huy chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động với những tâm tư và nguyện vọng của cử tri, những người nông dân “một nắng, hai sương”. Tôi nghĩ rằng bất cứ ƯCV nào sau hành trình này sẽ gánh vác phần trách nhiệm cùng với bà con”. Đây có lẽ là hành trình tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 rất đặc biệt, khi cả ƯCV hay cử tri đều đeo khẩu trang để cùng phòng chống dịch Covid - 19. Họ đến với nhau bằng lời nói, ánh mắt sâu thẳm mong chờ sự tận tâm và trách nhiệm.

Quang Nhân

Theo www.baobinhthuan.com.vn
http://www.baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/niem-tin-cua-cu-tri-truoc-bau-cu-137737.html
Copy Link
http://www.baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/niem-tin-cua-cu-tri-truoc-bau-cu-137737.html

    Niềm tin của cử tri trước bầu cử
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO