Xây dựng Đảng

Niềm tin từ bon làng hướng về Đại hội XIV của Đảng

PV 16/01/2026 21:12

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang được gửi gắm từ chính những con người gắn bó bền bỉ với buôn làng, với văn hóa và đời sống cộng đồng. Từ những thôn, bon, buôn làng vùng sâu, vùng xa, tiếng nói của già làng, nghệ nhân, những người có uy tín trong cộng đồng đang hòa cùng mạch nguồn chung, hướng về Đại hội XIV với tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng

bia pc
khoang trang

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang được gửi gắm từ chính những con người gắn bó bền bỉ với buôn làng, với văn hóa và đời sống cộng đồng.

Từ những thôn, bon, buôn làng vùng sâu, vùng xa, tiếng nói của già làng, nghệ nhân, những người có uy tín trong cộng đồng đang hòa cùng mạch nguồn chung, hướng về Đại hội XIV với tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng.

khoang trang
jut bya
khoang trang

Qua từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đời sống đồng bào Ê đê nói riêng, đồng bào các DTTS nói chung ngày càng đổi thay rõ rệt. Chúng tôi mong Đại hội XIV tiếp tục có những chủ trương sát thực, lâu dài để phát triển giáo dục, đào tạo nghề cho thanh niên DTTS.

Ông Y Jút Byă (bên phải) tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa tại địa phương
Ông Y Jút Byă (bên phải) tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa tại địa phương

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định cho người dân cũng cần được chú trọng.

Chỉ khi đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng cao toàn diện thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới ngày càng bền vững.

Đồng bào Ê đê tại xã Tâm Thắng múa vòng tròn, thể hiện tinh thần đoàn kết tại Lễ kết nghĩa anh em
Đồng bào Ê đê tại xã Tâm Thắng múa vòng tròn, thể hiện tinh thần đoàn kết tại Lễ kết nghĩa anh em
Ông Y Jút Byă nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào Ê đê xã Cư Jút chấp hành chủ trươn,g đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Ông Y Jút Byă nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào Ê đê xã Cư Jút chấp hành chủ trươn,g đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
khoang trang
thuong xuan huu
khoang trang

Tôi mong muốn Đại hội XIV của Đảng ban hành nhiều chính sách cụ thể, thiết thực, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, trường học, nước sạch... để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm trong thời gian tới.

Sư cả Thường Xuân Hữu (bên phải) tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sư cả Thường Xuân Hữu (bên phải) tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng tiếp tục quan tâm về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đưa di sản văn hóa Chăm trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch hấp dẫn để thu hút du khách, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Chăm.

Chúng tôi kỳ vọng vào những quyết sách triển khai trong nhiệm kỳ mới của Đảng sẽ tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển bền vững hơn; trong đó, có đồng bào Chăm.

z7423049877063_05e640b810c49f56d0321a778e425334.jpg
Sư cả Thường Xuân Hữu (bên trái) và Sư cả Thông Minh Toàn đại diện nhận Bằng công nhận Lễ hội Katê của người Chăm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sư cả Thường Xuân Hữu (thứ ba, từ trái sang ) và các chức sắc Bà La Môn giáo tại Lễ hội Katê tổ chức ở Đền thờ Pô Dam, thôn Lâm Thiện, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Sư cả Thường Xuân Hữu (thứ ba, từ trái sang ) và các chức sắc Bà La Môn giáo tại Lễ hội Katê tổ chức ở Đền thờ Pô Dam, thôn Lâm Thiện, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
khoang trang
jang nha
khoang trang

Là người dân tộc K’Ho, tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ và Đảng dạy phải đoàn kết, chăm lo làm ăn và giữ gìn buôn làng. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con đồng bào DTTS ở thôn Đam Pao đã có nhiều đổi thay. Bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; biết giữ rừng, giữ đất, làm ăn ngày càng hiệu quả hơn.

Hướng về Đại hội XIV, tôi rất mong Đảng tiếp tục quan tâm, đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, nhất là hỗ trợ sản xuất, đầu tư hạ tầng, để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất của mình.

sequence-23.00_09_56_09.still009-1-.jpg
Ông Kră Jăn Nhang được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen vì có nhiều đóng góp xây dựng vùng đồng bào DTTS

Già làng chúng tôi luôn có trách nhiệm vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giữa các dân tộc anh em, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, phát triển, góp phần vào thành công chung của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

sequence-23.00_09_10_22.still019-1-.jpg
Các ché rượu cần được Già làng Kră Jăn Nhang lưu giữ, góp phần phát huy giá trị bản sắc văn hóa của người K' Ho
sequence-23.00_12_06_02.still005-1-.jpg
Già làng Kră Jăn Nhang cũng là gương lao động sản xuất giỏi tại địa phương. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hoạch gần 20 tấn cà phê
khoang trang
ma bio
khoang trang

Là người dân tộc Chu Ru, cả cuộc đời tôi gắn với tiếng chiêng, lời hát và phong tục của ông bà để lại. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chu Ru ngày càng được quan tâm gìn giữ và phát huy. Nhiều lớp truyền dạy được mở ra để con cháu hiểu và yêu văn hóa của dân tộc mình.

sequence-23.00_16_15_15.still014-1-.jpg
Nghệ nhân ưu tú Touneh Ma Bio là người am hiểu về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tôi rất mong Đảng tiếp tục có những chủ trương thiết thực để bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS. Tôi cũng mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS, để bà con vừa có cuộc sống ấm no, vừa yên tâm gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình; góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng và đất nước ngày càng phát triển.

sequence-23.00_16_25_23.still015-1-.jpg
Lớp trẻ trong buôn làng được Nghệ nhân ưu tú Touneh Ma Bio truyền dạy đánh cồng chiêng
sequence-23.00_12_24_12.still013-1-.jpg
Nghệ nhân ưu tú Touneh Ma Bio (thứ 2, bên phải qua) tham gia Lễ hội phục dựng đám cưới của người Chu Ru
khoang trang
dieu noi
khoang trang

Chúng tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bởi những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng đã và đang mang lại nhiều đổi thay tích cực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp đến các chương trình hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

b57f832081f034ae6de13(1).jpg
Ông Điểu Nơi là gương lao động sản xuất giỏi với 3 ha đất trồng cà phê, hồ tiêu, điều...

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đồng bào M’nông mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến vùng DTTS, đặc biệt là các chính sách về đất sản xuất, sinh kế bền vững gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác; hỗ trợ phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, tạo việc làm ổn định sẽ giúp người dân yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với quê hương.

43961231047135681941(1).jpg
Già làng, người uy tín Điểu Nơi vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa
beccdf98ef485a16035912-1-.jpg
Ông Điểu Nơi hiến 1000 m 2 đất làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất

Nội dung, ảnh: Nhóm PV
Trình bày: Hoàng Anh

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Niềm tin từ bon làng hướng về Đại hội XIV của Đảng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO