Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để cả nước vui mừng, ôn lại quá trình đấu tranh, giành độc lập tự do và tuyên bố thành lập nước Việt Nam mà còn là thời điểm để mỗi địa phương tiếp tục vun đắp những thành quả mới.
Công trình bờ kè chống sạt lở tại thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh
Trong đó có các công trình trọng điểm, vừa phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, sản xuất, vừa có ý nghĩa thiết thực chào mừng các sự kiện lớn, ngày lễ, kỷ niệm của địa phương. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ những công trình phục vụ dân sinh
Công trình bờ kè chống sạt lở tại khu vực sông Linh, thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục thiên tai của tỉnh. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3/2026, đến nay đã hoàn thành, góp phần bảo vệ đất đai, nhà cửa và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Hàm Thạnh.
Theo người dân địa phương, nhiều năm qua, khu vực ven sông Linh thường chịu tác động của dòng chảy, nhất là vào mùa mưa lũ. Tình trạng sạt lở từng khiến đất ven bờ bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích sản xuất và đời sống của các hộ dân ven sông.
Công trình được triển khai với mục tiêu quan trọng là gia cố bờ sông, hạn chế sạt lở, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của bà con. Công trình hoàn thành mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con trước những diễn biến bất thường của thời tiết.
Ông Mang Văn Dôn, dân tộc Raglay ở thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh chia sẻ: “Trước đây mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, bà con luôn thấp thỏm lo lắng tình trạng đất ven bờ bị sạt lở. Nay công trình bờ kè đã hoàn thành, bà con cảm thấy yên tâm hơn, nhất là trong mùa mưa lũ năm nay”.
“
Công trình bờ kè đã hoàn thành, bà con cảm thấy yên tâm hơn, nhất là trong mùa mưa lũ năm nay.
Ông Mang Văn Dôn, thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh
Khi bờ sông Linh được bảo vệ, bà con Hàm Cần có thêm điều kiện ổn định sản xuất, sinh hoạt, cảnh quan khu vực cũng từng bước được cải thiện. Hiệu quả của công trình được đo bằng sự bình yên của những hộ dân ven sông, bằng diện tích đất không còn bị dòng nước cuốn trôi và bằng niềm tin của người dân vào sự đổi thay của quê hương.
Ông Nguyễn Phạm Ngọc Thế, Trưởng thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh cho biết: “Đất sản xuất của bà con thôn Hàm Cần chủ yếu nằm ở khu vực sông Linh, vào mùa mưa, nước sông dâng cao, đất bị sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất của bà con, như trong mùa lũ năm ngoái, nhiều bà con bị mất trắng, đời sống rất khó khăn. Không chỉ thiệt hại về sản xuất, nhà cửa, trâu bò của bà con cũng bị nước lũ cuốn trôi. Nhà nước đầu tư kinh phí xây bờ kè chống sạt lở, nay công trình đã hoàn thành, bà con rất vui và yên tâm hơn mỗi khi mưa lũ đến”.
“
Nhà nước đầu tư kinh phí xây bờ kè chống sạt lở, nay công trình đã hoàn thành, bà con rất vui và yên tâm hơn mỗi khi mưa lũ đến.
Ông Nguyễn Phạm Ngọc Thế, Trưởng thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh
Đến những đền thờ tín ngưỡng văn hoá
Nếu công trình bờ kè giúp đồng bào xã Hàm Thạnh ổn định việc sản xuất thì với đồng bào Chăm thôn Lâm Hoà, xã Hàm Thuận, đền Pô Dam là một công trình tín ngưỡng văn hoá có ý nghĩa đặc biệt, giúp người Chăm lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đền Pô Dam mới được khánh thành
Đền được khởi công xây dựng từ tháng 1/2026, với kinh phí đầu tư gần 6 tỷ đồng. Sau gần 8 tháng thi công, đến nay, ngôi đền mới đã hoàn thành, mang lại nhiều niềm vui cho bà con Chăm. Đặc biệt, công trình hoàn thành đúng dịp cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2/9, niềm vui của bà con càng trọn vẹn hơn.
Đền Pô Dam tại làng Chăm Lâm Hòa, xã Hàm Thuận vừa hoàn thành
Ông Thông Minh Vương, Trưởng thôn Lâm Hoà, xã Hàm Thuận cho biết: “Sau khi khởi công xây dựng, đến nay, đền Pô Dam đã hoàn thành, bà con Chăm rất phấn khởi, háo hức chờ ngày tổ chức Lễ hội Katê. Ngôi đền mới khang trang sẽ giúp cho mùa lễ hội Katê năm nay thêm đông vui và ý nghĩa hơn”.
“
Ngôi đền mới khang trang sẽ giúp cho mùa Lễ hội Katê năm nay thêm đông vui và ý nghĩa hơn.
Ông Thông Minh Vương, Trưởng thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận
Đứng trước ngôi đền mới khang trang, ông Thông Khói, người uy tín ở làng Chăm không giấu được niềm xúc động: “Đền Pô Dam đã xuống cấp từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây mới ngôi đền, bà con Chăm chúng tôi rất vui mừng. Đền được xây mới khang trang hơn nhưng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ. Đây là món quà ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh và cũng là niềm tự hào của bà con Chăm xã Hàm Thuận”.
“
Đây là món quà ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh và cũng là niềm tự hào của bà con Chăm xã Hàm Thuận.
Ông Thông Khói, người uy tín làng Chăm thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận
Với người Chăm, các đền, tháp và không gian thờ tự là nơi con người tìm về với cội nguồn, tưởng nhớ các vị vua, vị thần được cộng đồng tôn kính, đồng thời gửi gắm những ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi và gia đình hạnh phúc.
Ông Thông Minh Lợi, Trưởng Ban quản lý đền Pô Dam cho biết: “Đền Pô Dam là nơi tín ngường tâm linh của bà con Chăm trong làng và bà con Chăm ở nhiều làng khác cũng về đây cúng kính cho Ngài, cầu xin Ngài phù hộ cho gia đình nhiều sức khoẻ, làm ăn phát triển thuận lợi”.
Bà con Chăm tham quan Đền mới
Không chỉ có giá trị về tín ngưỡng, văn hóa, ngôi đền mới còn là điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và thu hút du khách tìm hiểu văn hóa Chăm vào mỗi dịp Lễ hội Katê.
Đền Pô Dam hoàn thành là điểm tổ chức quy mô hơn nữa Lễ hội Katê
Đền Pô Dam được xây mới khang trang hiện lên giữa không gian làng quê Hàm Thuận, vừa mang dáng dấp của một công trình hiện đại, vừa gợi nhắc về một miền ký ức xa xưa của làng quê Chăm, nơi có tiếng trống Ghi năng, tiếng kèn Saranai vang lên rộn rã, các chàng trai, cô gái Chăm say sưa trong những điệu múa truyền thống.
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, văn hoá Chăm tại đền Pô Dam vẫn giữ nguyên các giá trị vốn có, góp phần làm phong phú và đậm đà bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Katê tại đền Pô Dam của bà con Chăm thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận
Từ công trình phục vụ dân sinh đến đền thờ tín ngưỡng văn hoá, những công trình hạ tầng mới đang từng ngày làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ góp phần phát triển đời sống dân sinh, kinh tế, văn hoá, xã hội, những công trình ấy còn mở ra niềm tin cho đồng bào về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.