Ðổi mới tư duy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản
Ở xã vùng sâu, vùng xa Đam Rông 2, mô hình sản xuất hiệu quả của ông Nguyễn Văn Tòng (45 tuổi, tại thôn Bằng Lăng), là một trong những nông dân tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình.

Mạnh dạn chuyển đổi
Nhìn diện tích sầu riêng trĩu quả, ít ai biết rằng, phía sau đó là cả một hành trình dài với nhiều trăn trở và quyết tâm đổi mới tư duy sản xuất. Trước đây, gia đình ông Tòng chủ yếu canh tác cây nhãn. Tuy nhiên, nhận thấy cây nhãn không còn mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn, trong khi nhu cầu thị trường đối với sầu riêng ngày càng tăng cao, ông bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới.
Theo ông Tòng, năm 2017, ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích cây nhãn sang trồng sầu riêng giống dona Thái. Đây được xem là bước đi nhiều thử thách bởi thời điểm đó, sầu riêng là loại cây trồng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian kiến thiết cơ bản kéo dài và yêu cầu kỹ thuật chăm sóc khá khắt khe. Song với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Tòng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Ông tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tìm hiểu kiến thức từ sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công trong và ngoài địa phương để từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất. Qua đó, diện tích 1,5 ha sầu riêng của gia đình phát triển ổn định, cho năng suất và chất lượng cao. Hiện vườn sầu riêng của gia đình đã được cấp chứng nhận VietGAP, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
“Hiện, vườn sầu riêng đạt sản lượng khoảng 25 - 30 tấn quả mỗi năm. Với giá bán dao động từ 40.000 - 70.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, chăm sóc và nhân công, gia đình tôi thu về lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng mỗi năm. Cùng với phát triển sầu riêng, tôi tiếp tục đầu tư thêm 1,5 ha cà phê. Sau 2 năm chăm sóc, diện tích cà phê bắt đầu cho thu bói trong năm nay”, ông Tòng thông tin.
Tiên phong ứng dụng công nghệ
Từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Tòng từng bước khẳng định sự đúng đắn trong hướng đi mà ông lựa chọn, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều nông dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tòng là một trong những nông dân tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Để giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác, ông sử dụng máy bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo ông Tòng, việc cơ giới hóa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí sản xuất, đồng thời tăng độ chính xác trong chăm sóc cây trồng. Đây cũng là giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, góp phần sản xuất hiệu quả và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Ngoài tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ nông dân trong vùng, ông Tòng còn tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động địa phương trong mỗi mùa thu hoạch. “Trong thời gian tới, tôi tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để được cấp mã số vùng trồng, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu”, ông Tòng chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Tòng là một trong những nông dân tiêu biểu của địa phương trong phong trào thi đua Sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ sự nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông đã xây dựng thành công mô hình sản xuất sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, ông Tòng đã mạnh dạn ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Ông Trần Tấn Hưng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 2.