Pantsir-S1 bị UAV Ukraine áp đảo; Nga phóng 9M729 Novator

CTVX01/11/2025 06:36

SSU nói 48% Pantsir-S1 của Nga bị phá hủy từ đầu 2025; Ukraine xác nhận mảnh vỡ 9M729; Su-30MK2 mang Kh-31 tuần tra Caribe.

Báo cáo mới của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết gần 48% tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga đã bị vô hiệu hóa từ đầu 2025, chủ yếu bởi UAV và đòn tấn công chính xác. Cùng thời điểm, Ukraine tuyên bố lần đầu thu được mảnh vỡ xác định là tên lửa 9M729 Novator sau nhiều đợt phóng kể từ tháng 8.2025. Tại biển Caribe, Venezuela công bố video Su-30MK2 mang tên lửa Kh-31 tuần tra, thể hiện năng lực răn đe hàng hải.

Pantsir-S1 trước UAV tấn công: dữ kiện và tác động chiến thuật

Ông Vasyl Malyuk, người đứng đầu SSU, cho biết khoảng 48% số Pantsir-S1 của Nga đã bị vô hiệu hóa bởi UAV và tên lửa chính xác của Ukraine. Theo ông, Nga sản xuất khoảng 30 tổ hợp/năm nhưng tổn thất hiện vượt năng lực bổ sung. Đây là mục tiêu ưu tiên của lực lượng Ukraine theo chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trang Oryx xác nhận tối thiểu 35 tổ hợp Pantsir-S1 bị phá hủy thông qua bằng chứng hình ảnh, con số thực tế có thể cao hơn. Gần đây, SSU cho biết UAV đã phá hủy một tổ hợp tại Crimea; một UAV RAM-2X khác bay hơn 100 km để tấn công hệ thống phòng không ở sân bay Luhansk (theo Militarnyi).

Hệ thống phfong khổng gna
Một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga bị phá hủy tại Ukraine - Ảnh: Oryx

Pantsir-S1 được triển khai từ năm 2014 tại khu vực Donbas, kết hợp hai pháo tự động 30 mm và 12 tên lửa dẫn đường, thiết kế đánh chặn máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình ở tầm ngắn–trung. Theo ông Malyuk, Pantsir là hệ thống “hiệu quả nhất của Nga” trong đối phó UAV tầm xa của Ukraine, song SSU khẳng định đang dần “bẻ gãy lớp khiên phòng không”.

Phân tích kỹ thuật (theo dữ liệu nguồn)

  • Vai trò: SHORAD tích hợp pháo–tên lửa, bảo vệ điểm/nòng cốt trước mục tiêu bay thấp–chậm–nhỏ và đòn tập kích tầm gần.
  • Thách thức hiện hữu: Mật độ UAV tấn công tầm xa, đòn đánh chính xác từ ngoài tầm bao phủ đặt Pantsir-S1 vào thế bị động, đặc biệt khi bị phát hiện, chế áp hoặc trong thời gian nạp/luân chuyển.
  • Hàm ý tác chiến: Ưu tiên săn lùng hệ thống phòng không tuyến trước bằng UAV/đạn chính xác cho thấy nhịp “đánh–né” có lợi cho bên tấn công khi phát hiện được chu trình trực chiến của Pantsir.

9M729 Novator: lần đầu được sử dụng và thông số đã xác nhận

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (31.10), Nga đã phóng 9M729 ít nhất 23 lần kể từ tháng 8.2025 và 2 lần trong năm 2022; một quả bay hơn 1.200 km trước khi rơi gần Lviv. Mảnh vỡ mang ký hiệu 9M729 được nêu là xác nhận lần sử dụng đầu tiên trong chiến đấu.

9M729 do NPO Novator phát triển, thuộc phân loại NATO SSC-8, phóng từ bệ di động Iskander-K, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Hệ dẫn đường kết hợp quán tính, vệ tinh GLONASS/GPS và định vị theo địa hình. Vấn đề tầm bắn là trọng tâm tranh cãi hậu Hiệp ước INF: phía Nga nói 480 km; tài liệu và ước tính phương Tây nêu phạm vi từ 500 km tới hơn 2.000 km, thậm chí có thể đạt 2.500 km. Phân tích của Reuters và chuyên gia Jeffrey Lewis (Viện Middlebury, Mỹ) cho rằng mảnh vỡ tại Lviv phù hợp thiết kế 9M729.

tên lửa Nga2232
Được công bố công khai vào năm 2019, 9M729 Novator là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất do NPO Novator phát triển, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500km - Ảnh: RIA Novosti

Thông số kỹ thuật (theo nguồn)

Hạng mụcDữ liệu theo nguồn
LoạiTên lửa hành trình phóng từ mặt đất
Nền tảng phóngIskander-K di động
Tầm bắn500 đến hơn 2.000 km; ước tính có thể tới 2.500 km; Nga nói 480 km
Dẫn đườngQuán tính, vệ tinh GLONASS/GPS, định vị theo địa hình
Đầu đạnThông thường hoặc hạt nhân
Kích thước/khối lượngDài khoảng 6–8 m; nặng gần nửa tấn

Hàm ý chiến thuật: Việc đưa 9M729 vào chiến trường mở rộng quỹ đạo tấn công tầm trung từ nền tảng mặt đất, gia tăng áp lực đánh sâu. Về chính sách, tranh cãi tầm bắn tiếp tục cho thấy ranh giới giữa năng lực hạt nhân và thông thường ngày càng mờ trong môi trường hậu-INF.

Su-30MK2 mang Kh-31: răn đe hàng hải tại Caribe

Venezuela công bố video (29.10) hai tiêm kích Su-30MK2 mang cặp tên lửa chống hạm Kh-31A bay tuần tra trên biển Caribe. Kh-31A bay tốc độ siêu âm, bám mặt biển, tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn, rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương.

SU-30 Nga
Tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi Su-30MK2 trở thành một nền tảng tấn công trên biển cực kỳ lợi hại khi được trang bị tên lửa Kh-31, kết hợp giữa khả năng cơ động tốc độ cao của máy bay và tốc độ siêu âm cùng quỹ đạo bám mặt biển của tên lửa, cho phép tấn công tàu mặt nước đối phương ở khoảng cách vượt ngoài tầm radar ven bờ - Ảnh: Army Recognition

Bối cảnh khu vực: Mỹ triển khai tàu khu trục, tuần dương, đổ bộ và tàu ngầm hạt nhân với lý do chống buôn ma túy và bảo đảm an ninh hàng hải; phía Venezuela coi đây là phô trương sức mạnh. Tổ hợp Su-30MK2/Kh-31 cho phép phóng từ không phận quốc gia, vươn tới mục tiêu cách hàng trăm kilomet, là phương án phòng thủ chi phí thấp nhưng khó đánh chặn trong môi trường cận duyên có điểm mù radar và thời gian cảnh báo ngắn.

Góc nhìn tác chiến

  • Răn đe phi đối xứng: Buộc đối phương mở rộng vòng phòng thủ, làm tăng chi phí và giảm linh hoạt tác chiến trên mặt biển.
  • Rủi ro leo thang: Hiện diện dày đặc khí tài hai bên làm ngắn lại chu trình phát hiện–quyết định–khai hỏa, đòi hỏi kiểm soát chặt quy tắc tác chiến.

Tổng hợp kỹ thuật – chiến thuật

Ba diễn biến cho thấy xu hướng: UAV/đòn chính xác bào mòn SHORAD, tên lửa hành trình mặt đất khôi phục vai trò tầm trung sau INF, và kết hợp máy bay–tên lửa chống hạm tạo răn đe cận duyên. Tất cả đều dựa trên mở rộng tầm với hỏa lực, giảm thời gian báo động và khai thác điểm yếu phát hiện–phản ứng của đối phương.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Pantsir-S1 bị UAV Ukraine áp đảo; Nga phóng 9M729 Novator
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO