Bảo Lộc: Tháo dỡ, giải tỏa 7 vườn ươm xây dựng trái phép trên đất công

KHÁNH PHÚC 15:49, 21/11/2023

(LĐ online) - Sáng 21/11, UBND Phường 1 (TP Bảo Lộc) đã huy động nhiều lực lượng phối hợp cùng Đội Quản lý trật tự Đô thị thành phố tiến hành tháo dỡ, di dời, giải tỏa vật kiến trúc, cây trồng đối với các hộ, cá nhân sử dụng đất công trái phép (đất 287) thuộc Tổ dân phố 13, Phường 1.

Các lực lượng tiến hành tháo dỡ, giải tỏa hàng rào người dân xây dựng trái phép
Các lực lượng tiến hành tháo dỡ, giải tỏa hàng rào người dân xây dựng trái phép

Theo đó, UBND Phường 1 đã huy động gần 30 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể địa phương cùng tham gia tháo dỡ, giải tỏa thu hồi lại đất công bị lấn chiếm trái phép thuộc các thửa đất số 10, 11, 25 Tờ bản đồ F.136.III đường Hoàng Văn Thụ. Các lực lượng công an, quân đội và bảo vệ tổ dân phố cũng được huy động đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian tháo dỡ, giải tỏa.

An ninh trật tự được thắt chặt đảm bảo công tác tháo dỡ, giải tỏa
An ninh trật tự được thắt chặt đảm bảo công tác tháo dỡ, giải tỏa

Để đảm bảo công tác tháo dỡ, giải tỏa diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa không cho xe cộ lưu thông qua lại trên đường Hoàng Văn Thụ. Đây là khu vực đất công do Nhà nước quản lý theo Quyết định 287 ngày 5/8/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chính quyền địa phương đã huy động máy múc thực hiện phá dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất công do Nhà nước quản lý như đường, nhà, chòi. Các lực lượng tiến hành tháo dỡ, di dời toàn bộ các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép như giàn ươm, các nhà tiền chế, bục bệ, hàng rào thép gai, dây kẽm, trụ bê tông, biển quảng cáo mà 7 hộ dân xây dựng trái phép trên đất công 287. Công tác tháo dỡ triển khai đến đâu, UBND Phường 1 tiến hành ghi nhận cụ thể bằng biên bản đến đó.

Máy múc được huy động phá dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất công
Máy múc được huy động phá dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất công

Cùng với với việc tháo dỡ, giải tỏa, UBND Phường 1 cũng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn TP Bảo Lộc dừng cung cấp điện, nước cho khu vực này theo quy định.

Theo ghi nhận trong ngày đầu thực hiện công tác tháo dỡ, giải tỏa thì đa phần các hộ dân vi phạm đều chấp hành, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhiều hộ dân cũng đã chủ động vận chuyển, di dời các tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa.

Người dân chủ động di dời tài sản ra khỏi khu vực tháo dỡ, di dời
Người dân chủ động di dời tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách UBND Phường 1 (TP Bảo Lộc), cho biết: “Công tác tháo dỡ, giải tỏa sẽ được triển khai liên tục trong thời gian 5 ngày (từ 21 đến 25/11). Chính quyền địa phương và các ngành chức năng có nhiệm vụ tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc các hộ dân xây dựng trái pháp luật trên đất công. Sau khi tháo dỡ, UBND Phường giao các hộ dân tự ý chấp hành vận chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa trong thời gian 10 ngày theo quy định. Sau thời gian này, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ðất 287 được UBND tỉnh Lâm Ðồng giao theo Quyết định 287 của ngày 5/8/1995 cho UBND thị xã Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc) quản lý với tổng diện tích 185 ha. Từ đó đến nay, dù thành phố đã giao cho UBND Phường I và phường Lộc Phát quản lý nhưng tình trạng lấn chiếm, xây dựng và mua bán trái pháp luật tại đây vẫn cứ tiếp diễn. Hiện, UBND TP Bảo Lộc đang giao UBND Phường 1 và phường Lộc Phát phối hợp các cơ quan chức năng tập trung giải tỏa, cưỡng chế thu hồi những diện tích bị lấn chiếm theo quy định.