Phiên bản tên lửa Tomahawk cánh cụp ngược bí ẩn của Mỹ xuất hiện trong cuộc tấn công Iran
Biến thể Tomahawk mới với lớp sơn đen và thiết kế khí động học cải tiến được cho là thuộc chương trình MST, sở hữu khả năng dẫn đường đa chế độ và tấn công đa mục tiêu.
Trong các cuộc tấn công gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai một biến thể chưa từng được công bố của tên lửa hành trình Tomahawk. Theo báo cáo từ The War Zone (TWZ), loại vũ khí này sở hữu những đặc điểm nhận dạng khác biệt như lớp sơn phủ màu đen và thiết kế cánh cụp ngược, cho thấy những bước tiến mới trong công nghệ tàng hình và khả năng cơ động của hải quân Mỹ.
Phân tích đặc tính kỹ thuật và công nghệ tàng hình
Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản Tomahawk mới là lớp phủ màu đen trên thân tên lửa. Các chuyên gia quân sự nhận định đây là loại vật liệu hấp thụ sóng radar (RAM) tương tự như loại được sử dụng trên tên lửa hành trình hiện đại AGM-158C LRASM, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar (RCS). Bên cạnh đó, thiết kế cánh cụp ngược không chỉ cải thiện hiệu suất khí động học mà còn hỗ trợ khả năng cơ động linh hoạt, khiến các hệ thống phòng không đối phương khó khăn hơn trong việc phát hiện và đánh chặn.

Nguồn tin quân sự cho rằng đây là một phần của chương trình Tên lửa tấn công hàng hải Tomahawk (MST) của Hải quân Hoa Kỳ. Biến thể này được trang bị hệ thống dẫn đường đa chế độ, tích hợp đầu dò hồng ngoại và kênh truyền dữ liệu hai chiều. Công nghệ này cho phép tên lửa hiệu chỉnh lộ trình liên tục trong khi bay, tiếp nhận dữ liệu mục tiêu mới theo thời gian thực và thậm chí có thể thay đổi mục tiêu hoàn toàn sau khi đã phóng.
Bối cảnh triển khai và mục tiêu chiến lược
Việc sử dụng loại tên lửa bí ẩn này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel phối hợp thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Iran ngày 28/2. Hàng chục tên lửa Tomahawk đã được phóng đi, nhắm trực diện vào các trung tâm điều hành chính trị và quân sự cốt lõi của Tehran. Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm cơ quan tình báo, các cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Chiến dịch này được Washington mô tả là nỗ lực nhằm gia tăng áp lực tối đa lên chính quyền Iran, buộc quốc gia này phải quay trở lại bàn đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới. Việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến, khó bị đánh chặn như biến thể Tomahawk cánh cụp ngược cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc vô hiệu hóa các mạng lưới phòng thủ kiên cố nhất tại khu vực Trung Đông.