Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chỉ đạo di dời khẩn cấp người dân vùng nguy cơ cao tại Ninh Gia
Chiều 20/11, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu và việc xả lũ từ Thủy điện Đại Ninh khiến nhiều khu vực của xã Ninh Gia bị chia cắt. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ; chỉ đạo địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy cơ cao.
Từ trưa 19/11 đến 5 giờ sáng 20/11, xã Ninh Gia ghi nhận mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh áp thấp.
Cộng với việc Thủy điện Đại Ninh xả lũ lưu lượng 2.300 m³/s, nên lượng nước đổ về nhiều, gây ngập các thôn ven sông gồm Đại Ninh, Ninh Thiện, Thiện Chí, Kinh Tế Mới và Tân Phú, có đoạn giao thông bị chia cắt hoàn toàn.


Thống kê sơ bộ cho thấy, dù không có thiệt hại về người, nhưng hạ tầng và sản xuất bị ảnh hưởng lớn: cầu treo nối Ninh Gia – Phú Hội bị cuốn trôi; cầu thôn Thiện Chí ngập sâu khiến giao thông gián đoạn; 87 hộ dân bị ngập nhà; khoảng 65 ha hoa màu, cà phê chìm trong nước.

Tại thôn Thiện Chí, đoạn từ cầu sắt đến hội trường thôn bị nước lũ cô lập, buộc khoảng 100 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.




Có mặt tại điểm ngập nặng nhất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu các lực lượng bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo và thực hiện nghiêm công tác sơ tán: “Các lực lượng cần theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng xả lũ; tổ chức di dời ngay người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. An toàn của nhân dân là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không để ai ở lại vùng có nguy cơ cao”.


Ngay khi mưa lớn xuất hiện, UBND xã Ninh Gia đã kích hoạt ứng trực 24/24 giờ; huy động công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn. Điện lực Đức Trọng đã cắt điện kịp thời tại những khu vực ngập sâu; đồng thời lực lượng tại chỗ tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống cho các hộ bị cô lập. Hệ thống loa truyền thanh xã phát liên tục để thông báo tình hình xả lũ và hướng dẫn biện pháp phòng tránh.
Ghi nhận nỗ lực của lực lượng tuyến đầu trong điều kiện thời tiết phức tạp, đồng chí Bùi Thắng đã trao quà động viên cho Công an xã, lực lượng phòng thủ khu vực, Trung đoàn 994 và dân quân tự vệ xã cùng các lực lượng tham gia công tác ứng phó mưa lũ.

Chị Phạm Thị Hoa, một trong các hộ dân được sơ tán, chia sẻ:
“Nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời nên gia đình tôi được an toàn. Chúng tôi mong nước rút sớm để ổn định lại cuộc sống”.