Phòng bệnh từ sớm, giữ an toàn cho trẻ
Ngay từ những ngày đầu năm học, các trường mầm non phía Đông tỉnh Lâm Đồng chủ động phòng bệnh, chăm lo vệ sinh, dinh dưỡng và sức khỏe hằng ngày cho trẻ. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và y tế cơ sở góp phần giữ môi trường học đường an toàn, để trẻ khỏe mạnh, yên tâm đến lớp.

Chủ động giữ sức khỏe cho trẻ
Trường Mẫu giáo Sơn Mỹ (xã Sơn Mỹ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường gồm Mẫu giáo Sơn Mỹ, Mẫu giáo Tân Thắng và Mẫu giáo Thắng Hải. Năm học 2026-2027, trường có 27 lớp với khoảng 800 trẻ, 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.
Sau sáp nhập, điều nhà trường quan tâm không chỉ là ổn định tổ chức, mà còn làm sao để những quy trình chăm sóc trẻ được thực hiện thống nhất ở tất cả các điểm trường. Từ vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi đến theo dõi sức khỏe, giáo viên đều được nhắc nhở duy trì nền nếp hằng ngày. Bà Nguyễn Thị Lệ Sương - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Mỹ cho biết: “Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước làm quen, phối hợp và chia sẻ công việc. Mục tiêu trước mắt là ổn định nền nếp, đồng thời thống nhất các quy trình chăm sóc, vệ sinh, theo dõi sức khỏe để dù trẻ học ở điểm trường nào cũng được bảo đảm những điều kiện chăm sóc cần thiết”.

Phòng bệnh vì thế được đưa vào những việc rất gần với trẻ. Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn đồ dùng cá nhân; lớp học, bàn ghế, đồ chơi và những bề mặt trẻ tiếp xúc được vệ sinh thường xuyên. Nguồn nước, bếp ăn và an toàn thực phẩm cũng được kiểm tra, duy trì theo quy định.
Với phụ huynh, những thông tin về phòng bệnh tay - chân - miệng và các bệnh thường gặp được nhà trường chuyển tải qua nhóm zalo lớp, bảng tin và góc tuyên truyền. Phụ huynh được nhắc theo dõi sức khỏe của trẻ trước khi đến trường, không đưa trẻ đi học khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và thông báo kịp thời cho giáo viên. Những việc trên được diễn ra đều đặn đã tạo thành “hàng rào” đầu tiên bảo vệ sức khỏe trẻ.
Từ phòng bệnh đến chăm sóc trẻ
Còn ở Trường Mầm non Đông Giang (xã Đông Giang), việc chăm sóc sức khỏe trẻ có thêm những yêu cầu riêng khi trường nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã theo dõi sức khỏe 100% trẻ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần trong năm học, theo dõi chiều cao, cân nặng và biểu đồ tăng trưởng.

Với những bệnh dễ lây lan như: tay - chân - miệng, cúm mùa, thủy đậu… việc phát hiện sớm được nhà trường chú trọng. Giáo viên quan sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, khi có biểu hiện bất thường, nhà trường trao đổi với gia đình để phối hợp xử lý. Riêng với sốt xuất huyết, việc diệt lăng quăng, bọ gậy được gắn với vệ sinh môi trường. Sân chơi, cống rãnh và những vật dụng có khả năng đọng nước được kiểm tra thường xuyên; khi phát hiện nguy cơ, nhà trường phối hợp với y tế địa phương xử lý.
Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu năm học, Trường Mầm non Đông Giang chưa ghi nhận trường hợp dịch bệnh xảy ra trong trường.

Chăm lo sức khỏe cho trẻ ngay từ đầu năm học không chỉ là phòng ngừa dịch bệnh, mà còn tạo nền tảng để trẻ khỏe mạnh, vui chơi và học tập tốt mỗi ngày. Từ sự chủ động của nhà trường, đồng hành của gia đình đến phối hợp của y tế cơ sở đang góp phần giữ cho mỗi ngày đến trường của trẻ được an toàn, bình yên.
Những trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi hoặc có vấn đề về thể lực được theo dõi thường xuyên để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Nhà trường đồng thời phối hợp với y tế cơ sở tuyên truyền cho phụ huynh về dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng, tiêm chủng, phòng bệnh truyền nhiễm và phòng tránh tai nạn thương tích.
Bà Phạm Thị Xuân Hồng - nhân viên kiêm nhiệm y tế Trường Mầm non Đông Giang