![]() |
| Người dân rửa tay tại trạm rửa tay dã chiến đặt ở chợ Phú Thủy. |
Rửa tay “dã chiến”
Mới đây, trạm rửa tay “dã chiến” phòng, chống dịch Covid -19 được lắp đặt tại chợ Phú Thủy (Phan Thiết) do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với nhãn hàng Lifebuoy tài trợ, với tổng giá trị 55 triệu đồng. Đây cũng là 1 trong số 100 trạm rửa tay được lắp đặt trên toàn quốc tại các điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du lịch, một số khu cách ly. Cụ thể, trạm có thiết kế cao 2,45 m, rộng 1,5 m, có hướng dẫn đầy đủ quy trình 6 bước rửa tay đúng quy cách để người dân thực hiện theo. Cạnh bồn rửa tay là hộp nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân sử dụng.
Không riêng gì tiểu thương mà người đi chợ, khách vãng lai cũng thích việc lắp đặt bồn rửa tay tại chợ. Sau khi mua sắm hoặc buôn bán, người dân có thể rửa sạch tay miễn phí trước khi về nhà. Chị Trần Thị Phượng, tiểu thương tại chợ Phú Thủy, chia sẻ: “Bên cạnh việc đeo khẩu trang khi mua bán, các tiểu thương cũng luôn tới trạm rửa tay để rửa tay sạch trước khi ăn uống, đảm bảo vệ sinh phòng tránh mắc bệnh. Bởi bán buôn cả ngày ở chợ, người bán ăn sáng, trưa ngay tại chợ lúc thưa khách hàng”.
Với trạm rửa tay miễn phí, là cách vận động tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, nhiều tiểu thương, người lao động, người mua sắm phấn khởi tuân thủ rửa tay sạch sau khi mua sắm... Mỗi ngày, nhân viên của Ban Quản lý chợ thay phiên nhau lau dọn bồn rửa sạch sẽ, châm thêm xà phòng sát khuẩn vào các bình. Đó là chia sẻ của bà Lưu Thị Diệu Hương , Trưởng Ban Quản lý chợ Phú Thủy.
Phải sớm lắp đặt
Mô hình trạm rửa tay miễn phí tại chợ Phú Thủy được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp. Nhìn ra một số tỉnh bạn, những nơi công cộng chưa tiếp nhận được sự tài trợ thìđoàn thanh niên, đơn vị quản lý khu vực lắp bồn rửa tay di động. Vật liệu gồm thau nhôm, vòi nước, kệ và tận dụng vỏ xe ô tô phế thải… với chi phí tiết kiệm để làm điểm rửa tay cho nhiều người. Từ mô hình trạm rửa tay miễn phí tại chợ Phú Thủy, cách làm bồn rửa tay di động của tỉnh bạn, chúng tôi nghĩ đến hàng trăm chợ lớn, nhỏ khác nhau ở nhiều nơi trong tỉnh, hiện chưa có lắp bồn rửa tay công cộng tại những điểm thuận lợi trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Bởi chợ là nơi tập trung người đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, người đi chợ, tiểu thương… cần rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng; sau khi chạm tay trực tiếp vào động vật tươi sống hoặc các sản phẩm làm từ thịt động vật.
Chẳng hạn, chợ Phan Thiết gồm khu chợ chính trong nhà lồng hoạt động từ sáng đến chiều, khu đầu mối bán sỉ các loại hoa, trái cây, rau củ hoạt động từ 1 giờ đến 6 giờ sáng. Đây là chợ chiếm lượng lớn hàng hóa, người lao động và tiểu thương, nhưng chưa tìm thấy bồn rửa tay, xà phòng để giúp họ có chỗ rửa tay sạch, an tâm về sức khỏe mình trước tình hình dịch Covid-19. Ông Lê Văn Hậu, Trưởng Ban Quản lý chợ Phan Thiết thừa nhận: Chợ Phan Thiết hiện chưa lắp đặt nơi rửa tay công cộng ở vài điểm thuận lợi tại chợ, cũng là thiếu sót. Với cách làm tiết kiệm trong nguồn kinh phí hạn hẹp, Ban Quản lý chợ sẽ sớm khảo sát, lắp 4 điểm rửa tay gồm vòi nước, thau rửa tay và xà phòng để phục vụ người dân duy trì thói quen tốt rửa tay sạch.
Trong khi đó, nhiều chợ nhỏ do UBND xã, phường quản lý nhưng lượng mua bán hàng ngày khá đông đúc cũng chưa được lắp đặt điểm rửa tay. Bằng cách làm nào đó, nên chăng, các chợ này cũng cần có điểm rửa tay nhằm tạo thói quen vệ sinh tốt, không những phòng chống dịch Covid-19 mà còn các bệnh truyền nhiễm khác.
Trang Minh
