![]() |
| Người dân đến mua thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. |
Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là
Tại nhà thuốc Trường Giang (phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết), các mẫu tờ khai y tế, nước rửa tay sát khuẩn luôn được bày sẵn trên quầy thuốc, nhân viên tại quầy thuốc này cũng được trang bị khẩu trang để phòng chống dịch. Chị Trần Thị Thanh Thủy, chủ nhà thuốc cho biết, không chỉ mới đây mà từ những đợt dịch trước, nhà thuốc bắt đầu áp dụng khai báo y tế cho người mua thuốc có triệu chứng đau họng, ho, sốt, khó thở… Theo đó, nhà thuốc yêu cầu liệt kê các thông tin vào sổ theo dõi, như: Số điện thoại, địa chỉ, lý do mua thuốc, các triệu chứng sức khỏe… Thời gian đầu, thấy quy định có vẻ hơi rườm rà, nhưng khi được nhân viên quầy thuốc giải thích đa phần người mua đều nghiêm túc chấp hành. “Thời điểm này, nếu như khách hàng đến mua nói có triệu chứng ho, sốt, khó thở là dứt khoát chúng tôi không bán. Chúng tôi khuyên họ nên đi khám bác sĩ, hoặc đến những trung tâm y tế gần nhất khám, có toa thuốc mang đến chúng tôi mới bán" - chị Thủy chia sẻ thêm.
Nhiều tiệm thuốc tây trên địa bàn tỉnh, có niêm yết thông báo ngay trước cửa ra vào quầy thuốc với nội dung: Người bệnh có biểu hiện đau nhức, ho, sốt không tự ý uống thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc hạ sốt, mà phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám. Chị Võ Thị Thương, chủ tiệm thuốc tây (Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) cho biết: “Từ khi có dịch, tiệm thuốc của tôi đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn… Đồng thời, chúng tôi đã bắt đầu áp dụng khai báo y tế cho người mua thuốc liên quan đến các bệnh hô hấp”.
Thế nhưng ngày 7/6, trong vai khách hàng bị ho, sốt, khó thở… chúng tôi đã đến mua thuốc tại một nhà thuốc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết thì vẫn mua được thuốc. Sau khi nói bị sốt và ho những ngày qua, nhân viên nhà thuốc đã không thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với khách hàng mà bán toa thuốc 2 ngày sử dụng. Khi được hỏi, “sao không yêu cầu khai báo y tế?” thì nhận được câu trả lời “hình như chị là khách quen…”. Cũng tại một số nhà thuốc nhỏ, lẻ khác tại Phan Thiết, việc thực hiện khai báo y tế cho người dân khi mua thuốc ho, cảm sốt còn mang tính “chiếu lệ” vì hầu hết các nhà thuốc không xác thực thông tin khai báo như tên tuổi, địa chỉ, người mua muốn khai gì thì khai.
Chủ động tầm soát ngoài cộng đồng
Toàn tỉnh Bình Thuận, hiện có gần 800 quầy thuốc, nhà thuốc. Các cơ sở này đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống cung ứng thuốc và chăm sóc sức khỏe của người dân. Để các nhà thuốc, quầy thuốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngay từ những đợt dịch trước, ngành y tế Bình Thuận đã yêu cầu trường hợp người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... cần phải được nhân viên nhà thuốc hướng dẫn khai báo y tế hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, hoặc gọi điện thoại đến các đường dây nóng của ngành y tế địa phương.
Ngoài ra, các cơ sở bán lẻ thuốc cần ghi lại đầy đủ thông tin bệnh nhân về họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, số điện thoại, triệu chứng để sẵn sàng truy vết khi cần thiết.
Trước đó, Sở Y tế Bình Thuận đã cung cấp đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh cũng như người quản lý tại các địa phương đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn để tiếp nhận thông tin.
Ông Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết: Đây là biện pháp bắt buộc đối với các nhà thuốc, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc Covid-19, các nhà thuốc phải khẩn trương báo cáo cơ quan chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát kịp thời. Mặt khác, nếu cơ sở nào không tuân thủ thực hiện sẽ bị xử phạt, thậm chí bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. “Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục kiểm tra, giám sát thường xuyên để nhắc nhở, đề xuất xử phạt nghiêm các nhà thuốc không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch”, ông Tòng nhấn mạnh.
Ngọc Diệp
