Phụ nữ dân tộc thiểu số Lâm Đồng tham gia việc làng, chuyện xã
Thông qua việc tham gia các hoạt động cộng đồng và giám sát tại cơ sở, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Lâm Đồng đang từng bước phát huy quyền làm chủ, góp phần củng cố dân chủ ở cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Ở nhiều thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, hình ảnh phụ nữ DTTS tích cực tham gia các cuộc họp dân, mạnh dạn phát biểu ý kiến đã trở nên quen thuộc.
Nếu trước đây, tâm lý e dè, tự ti khiến nhiều phụ nữ ít tham gia vào các vấn đề chung thì nay, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, nhận thức đã có sự thay đổi rõ rệt.
Chị Ka M Hềng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nao Sẻ, xã Sơn Điền cho biết: “Trước kia, nhiều chị em ngại phát biểu vì nghĩ đó là việc của nam giới hoặc cán bộ thôn. Nhưng hiện nay, khi được tuyên truyền, hướng dẫn, chị em đã tự tin hơn, chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp. Những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, môi trường đều được chị em quan tâm và bàn bạc”.

Toàn tỉnh có trên 5.400 cán bộ, công chức, viên chức nữ là người DTTS, chiếm khoảng 12% tổng số cán bộ nữ.
Không dừng lại ở việc tham gia ý kiến, phụ nữ DTTS còn trực tiếp góp phần xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đến phát triển kinh tế hộ gia đình, vai trò của phụ nữ ngày càng rõ nét, gắn với những hành động cụ thể, thiết thực.
Cùng với sự chuyển biến về nhận thức, phụ nữ DTTS đang dần trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Thông qua các mô hình tổ, nhóm phụ nữ, nhiều chủ trương, chính sách được truyền tải đến từng hộ gia đình một cách gần gũi, dễ hiểu.

Không chỉ là người tuyên truyền, phụ nữ còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân. Những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở được phản ánh kịp thời, góp phần giúp chính quyền nắm bắt thực tiễn, điều chỉnh và triển khai chính sách phù hợp hơn.
Chị Ka Hiên, người dân xã Sơn Điền cho biết: “Ngày thường tôi đi làm rẫy, lo cái ăn cái mặc cho gia đình, nhưng hễ thôn, xã có họp hay hội phụ nữ vận động là tôi đi. Lúc trước mình cũng ngại nói lắm, sợ nói không đúng. Nhưng đi họp nhiều, nghe cán bộ giải thích, rồi chị em trong hội cũng động viên, nên giờ mình mạnh dạn hơn. Có gì liên quan tới công việc làm ăn, vệ sinh môi trường, hay chuyện trong thôn là tôi góp ý. Về nhà thì mình nói lại cho chồng con, bà con xung quanh cùng làm. Mình làm trước, làm đúng thì người ta mới tin, mới nghe theo".

Tại thôn Ca Ly, xã Sơn Điền, vai trò của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng ngày càng được phát huy rõ rệt.
Bà Ka Trội, Trưởng thôn cho biết: “Khi phụ nữ tham gia tích cực, các phong trào của thôn triển khai thuận lợi hơn. Chị em không chỉ vận động mà còn trực tiếp thực hiện, từ đó tạo sự lan tỏa và gắn kết trong cộng đồng”.
Góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững
Thực tiễn cho thấy, ở những nơi phụ nữ DTTS tham gia tích cực, việc thực hiện dân chủ cơ sở trở nên hiệu quả và đi vào chiều sâu. Các chương trình, dự án khi triển khai nhận được sự đồng thuận cao, hạn chế tính hình thức, đồng thời phát huy được vai trò giám sát của người dân.

Dân chủ không chỉ dừng lại ở việc “được biết, được bàn, được kiểm tra”, mà đã trở thành quá trình người dân trực tiếp tham gia, trong đó phụ nữ là một lực lượng quan trọng. Qua đó, niềm tin của người dân đối với chính quyền được củng cố, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ DTTS, các cấp, ngành trên địa bàn Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho phụ nữ DTTS.

Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục được lồng ghép hiệu quả, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.
Phát huy vai trò phụ nữ DTTS trong thực hiện dân chủ cơ sở không chỉ góp phần bảo đảm quyền làm chủ của người dân, mà còn là yếu tố quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là nền tảng để Lâm Đồng hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.