Chuyển đổi số

Phụ nữ Lâm Đồng chủ động bước vào thời đại số

Linh Thư 22/08/2026 05:42

Phụ nữ Lâm Đồng đang từng bước thích ứng với chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Từ những mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ đến các hoạt động nâng cao kỹ năng số, phụ nữ ngày càng chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực và phát triển kinh tế trong thời đại số.

img_6596(1).jpg
Chị Ngô Thị Hồng, phường Lang Biang - Đà Lạt ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi trồng nấm hương

Từ mô hình kinh tế đến kỹ năng số

Trong khu nuôi cấy nấm khoảng 60 m² tại phường Lang Biang - Đà Lạt, chị Ngô Thị Hồng đang chăm sóc 500 phôi nấm hương theo quy trình khép kín. Để đầu tư mô hình, chị dành khoảng 140 triệu đồng cho hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Điểm đáng chú ý là chị Hồng đã từng bước ứng dụng công nghệ vào hầu hết các khâu chăm sóc. Thông qua điện thoại thông minh và hệ thống thiết bị, chị có thể theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, tưới nước và chăm sóc nấm. Các thông tin về kỹ thuật, thời gian sinh trưởng, thu hái cũng được cập nhật thuận tiện hơn.

“Làm nấm đòi hỏi phải kiểm soát khá kỹ các điều kiện môi trường. Khi ứng dụng thiết bị và công nghệ vào quy trình, mình có thể theo dõi, điều chỉnh kịp thời, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và nâng cao chất lượng nấm”, chị Hồng chia sẻ.

img_6619.jpg
Nấm hương được nuôi trồng khép kín có thể cho thu hoạch từ 5 -7 lần trong chu kỳ khoảng 4 tháng

Theo chị Hồng, mỗi phôi nấm có thể cho thu hoạch từ 5 - 7 lần trong chu kỳ khoảng 4 tháng. Mỗi đợt thu kéo dài khoảng 5 ngày, sản lượng có thể đạt khoảng 100 kg. Với giá khoảng 100.000 đồng/kg, mô hình được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, công nghệ còn giúp chị Hồng tìm hiểu kỹ thuật, cập nhật nhu cầu thị trường, kết nối đầu ra và trao đổi kinh nghiệm với những người cùng nghề. Với chị, đây là hướng sản xuất cần tiếp tục đầu tư để nâng cao hiệu quả.

img_6672(1).jpg
Chị Ngô Thị Hồng, phường Lang Biang - Đà Lạt đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để hạn chế nhân công chăm sóc, nuôi cấy nấm tự động

Lan tỏa kỹ năng số trong hội viên

Tại xã Nam Hà Lâm Hà, chuyển đổi số đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai theo hướng thiết thực, bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất trong đời sống của hội viên.

Với 1.318 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội, trong đó, có nhiều chị em dân tộc Cơ Ho, M’nông, Tày, Nùng, hội xác định muốn chuyển đổi số đi vào thực chất thì trước hết phải giúp phụ nữ hiểu, biết sử dụng và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ.

2-8-.jpg
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà trao quyết định ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ số" tại thôn Hai Bà Trưng

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Hai Bà Trưng với 30 thành viên. Từ tháng 5 đến nay, 4 mô hình đã được triển khai tại 4 chi hội và dự kiến đến hết tháng 8, cả 7/7 chi hội trên địa bàn xã đều có mô hình. Đây không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà còn trở thành không gian để chị em cùng học hỏi, trao đổi và hỗ trợ nhau tiếp cận công nghệ.

Tại các buổi sinh hoạt, hội viên được hướng dẫn những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác thông tin trên môi trường mạng. Chị em cũng được hướng dẫn nhận diện đường link, tin nhắn, cuộc gọi bất thường và nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

1-10-(1).jpg
Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn

Theo bà Hoàng Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà, việc tuyên truyền cần được thường xuyên, phù hợp với khả năng tiếp cận của từng nhóm hội viên. Những chị em sử dụng thành thạo công nghệ sẽ hỗ trợ người chưa biết, qua đó hình thành thói quen cùng học, cùng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

"Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại mình đang sử dụng mỗi ngày. Biết thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm thông tin chính thống, bảo vệ tài khoản và nhận diện nguy cơ lừa đảo cũng là những kỹ năng rất cần thiết”, chị Nhung chia sẻ.

Chuyển đổi số đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng triển khai rộng hơn, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”.

6 tháng đầu năm, các cấp hội đã thành lập và ra mắt 82 mô hình “Chi hội phụ nữ số” với 1.996 thành viên; 4 tổ phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số với 90 thành viên và 1 câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” với 10 thành viên.

Theo bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đối với tổ chức hội mà còn là cơ hội để phụ nữ nâng cao năng lực, tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn cho cán bộ, hội viên; nhân rộng các mô hình “Chi hội phụ nữ số”, các tổ, câu lạc bộ hỗ trợ nhau chuyển đổi số. Đồng thời, hội chú trọng đưa kỹ năng số vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Linh Thư Linh Thư
x

Phụ nữ Lâm Đồng chủ động bước vào thời đại số
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO