Quân đội Israel biên chế pháo tự hành Ro’em thế hệ mới của Elbit Systems

Tuệ Nhân02/01/2026 19:29

Hệ thống pháo bánh lốp Ro’em (Sấm sét) sở hữu khả năng tự động hóa hoàn toàn và tốc độ bắn vượt trội, chính thức thay thế dòng M109 lỗi thời trong biên chế IDF.

Pháo tự hành bánh lốp Ro’em (Sấm sét) là hệ thống pháo 155 mm thế hệ mới vừa được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) âm thầm đưa vào biên chế nhằm hiện đại hóa năng lực hỏa lực mặt đất. Buổi lễ bàn giao khẩu pháo đầu tiên do Elbit Systems sản xuất đã diễn ra kín đáo tại cơ sở ở Yokneam vào tuần trước, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của pháo binh Israel sang kỷ nguyên tự động hóa và số hóa.

Pháo tự hành bánh lốp Ro’em của Elbit Systems trong quá trình vận hành
Pháo tự hành bánh lốp Ro’em của Elbit Systems. Ảnh: Elbit Systems

Công nghệ tự động hóa và tối ưu nhân lực

Điểm khác biệt lớn nhất của Ro’em so với các hệ thống cũ là tháp pháo được tự động hóa hoàn toàn. Hệ thống có khả năng tự động thực hiện toàn bộ quy trình từ lựa chọn loại đạn, liều phóng, ngòi nổ đến nạp đạn và khai hỏa. Elbit Systems cho biết phần mềm điều khiển sẽ tính toán để đưa ra phương án tối ưu nhất cho từng mục tiêu cụ thể.

Nhờ mức độ tự động hóa cao, kíp chiến đấu của Ro’em được rút gọn đáng kể, chỉ còn 3 người thay vì 7 người như trên dòng M109 Doher. Điều này không chỉ giảm nhu cầu nhân lực mà còn cho phép quân đội tổ chức các kíp chiến đấu linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng tác chiến đa miền hiện đại của Israel.

Thông số kỹ thuật và hỏa lực vượt trội

Hệ thống Ro’em sử dụng pháo cỡ nòng 155 mm/L52, mang lại tầm bắn và độ chính xác vượt xa thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể:

  • Tầm bắn: Đạt trên 40 km với các loại đạn tăng tầm tiêu chuẩn.
  • Tốc độ bắn: Ít nhất 8 viên/phút, cao gấp 4 lần so với tốc độ 2 viên/phút của M109.
  • Khung gầm: Sử dụng nền tảng bánh lốp hạng nặng (tương tự xe Oshkosh 10×10), cho phép cơ động nhanh trên đường bộ với chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với bánh xích.

Khả năng "bắn và cơ động" (shoot-and-scoot) nhanh chóng giúp Ro’em giảm thiểu nguy cơ bị định vị bởi radar phản pháo và các thiết bị bay không người lái (UAV) của đối phương.

Chiến lược hiện đại hóa dựa trên bài học thực chiến

Việc đưa Ro’em vào trang bị là kết quả của quá trình phát triển kéo dài 6 năm, dựa trên những bài học rút ra từ các xung đột gần đây tại Ukraine, Gaza và Liban. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, pháo binh cần khả năng phản ứng nhanh và kết nối mạng hóa hoàn toàn.

Ro’em được thiết kế để tích hợp trực tiếp vào hệ thống chỉ huy - kiểm soát và nhận dữ liệu mục tiêu từ cảm biến, UAV hoặc các đơn vị tiền phương theo thời gian thực. Theo lộ trình, hệ thống sẽ trải qua giai đoạn huấn luyện kíp chiến đấu và bắn đạn thật vào mùa xuân tới trước khi triển khai rộng rãi để thay thế hoàn toàn đội hình M109 đã phục vụ nhiều thập kỷ qua.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Quân đội Israel biên chế pháo tự hành Ro’em thế hệ mới của Elbit Systems
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO