Quốc vương Malaysia trực tiếp kiểm chứng tiêm kích tàng hình Su-57E tại Nga

Tuệ Nhân12/05/2026 20:28

Chuyến thăm của Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar tới sân bay Zhukovsky đánh dấu sự quan tâm đặc biệt của Malaysia đối với dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Nga.

Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar vừa thực hiện chuyến thăm quan trọng tới Sân bay Quốc tế Zhukovsky tại ngoại ô Moscow để trực tiếp theo dõi màn trình diễn của dòng tiêm kích tàng hình Su-57E. Động thái này được giới quan sát quân sự đánh giá là lời khẳng định rõ nét nhất cho nỗ lực hiện đại hóa không quân của Kuala Lumpur trong bối cảnh các dòng máy bay cũ đang dần xuống cấp.

Màn trình diễn kỹ thuật tại Zhukovsky

Sự kiện diễn ra vào ngày 8/5, tập trung vào việc phô diễn sức mạnh của phiên bản xuất khẩu Su-57E dành riêng cho phái đoàn Malaysia. Dưới sự điều khiển của phi công thử nghiệm kỳ cựu Sergey Bogdan, chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm đã thực hiện bài bay trình diễn kéo dài khoảng 7 phút, thể hiện những tính năng cơ động đặc trưng của dòng Sukhoi.

Tiêm kích Su-57 thực hiện bài bay trình diễn tại sân bay Zhukovsky dưới sự chứng kiến của phái đoàn Malaysia.
Phi công Sergey Bogdan điều khiển Su-57 thực hiện bài bay trình diễn kéo dài 7 phút tại Sân bay Quốc tế Zhukovsky.

Trên các phương tiện truyền thông cá nhân, Quốc vương Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến khả năng tác chiến đa nhiệm và hệ thống radar tối tân tích hợp trên máy bay. Dù chưa có thông báo mua sắm chính thức, nhưng việc người đứng đầu nhà nước trực tiếp kiểm chứng khí tài cho thấy Su-57 đang là ứng viên hàng đầu trong danh sách ưu tiên của quốc gia Đông Nam Á này.

Áp lực hiện đại hóa phi đội tiêm kích Malaysia

Hiện nay, 18 chiếc Su-30MKM đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của Không quân Hoàng gia Malaysia. Tuy nhiên, một phần trong số này đang gặp khó khăn trong vận hành do các lệnh trừng phạt quốc tế ảnh hưởng đến nguồn cung linh kiện. Dù Malaysia tuyên bố đã có thể tự chủ sửa chữa vào năm 2025, nhu cầu về một dòng máy bay mới để duy trì năng lực tác chiến vẫn là bài toán cấp thiết.

Sự kiện diễn ra ngay sau Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng Châu Á (DSA 2026) tại Kuala Lumpur, nơi tập đoàn Rosoboronexport của Nga đã công khai chào mời các hợp đồng xuất khẩu Su-57E. Việc Malaysia xem xét Su-57E diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực mở rộng thị trường cho dòng máy bay tàng hình này, vốn mới chỉ có Algeria là khách hàng nước ngoài xác nhận sở hữu.

Tập đoàn Rosoboronexport giới thiệu phiên bản Su-57E tại triển lãm chuyên ngành.
Phiên bản xuất khẩu Su-57E đang trở thành ứng viên tiềm năng để thay thế dòng Su-30MKM cũ trong biên chế Không quân Malaysia.

Thay thế phương án F/A-18 Hornet

Trước khi hướng sự quan tâm đến Su-57, Malaysia từng cân nhắc mua lại 30 chiếc F/A-18C/D Hornet đã qua sử dụng từ Kuwait. Tuy nhiên, thương vụ này đã bị hủy bỏ vào cuối mùa hè vừa qua do nhiều rào cản kỹ thuật và kinh tế. Chi phí hiện đại hóa dự kiến lên tới 4 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay cũ là một trong những nguyên nhân chính khiến Kuala Lumpur dừng thỏa thuận.

Hệ thống radar và khả năng tác chiến của tiêm kích thế hệ thứ năm.
Malaysia đang cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro và lợi ích chiến lược trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về dòng tiêm kích thế hệ mới.

Ngoài vấn đề chi phí, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng dòng Hornet cũ gặp vấn đề về độ mỏi khung thân, hệ thống radar lạc hậu và thiếu hụt liên kết dữ liệu hiện đại Link 16. So với các giải pháp máy bay cũ, việc đầu tư vào tiêm kích thế hệ thứ năm như Su-57E mang lại lợi thế vượt trội về khả năng tàng hình và sự phối hợp đồng bộ với các hệ thống phòng thủ mặt đất như S-400.

Việc công khai phát đi các tín hiệu về Su-57 cho thấy Malaysia đã có những phân tích kỹ lưỡng về biến số rủi ro trừng phạt và lợi ích chiến lược. Nếu hợp đồng được thực hiện, Malaysia sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vận hành dòng tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Nga.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Quốc vương Malaysia trực tiếp kiểm chứng tiêm kích tàng hình Su-57E tại Nga
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO