Quy hoạch đô thị đến năm 2030: 4 tỉnh mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Khánh Hòa được định hướng trở thành đô thị loại I trước năm 2030, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi mô hình thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch mới xác lập lộ trình phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó nhấn mạnh việc hình thành 4 vùng đô thị lớn và nâng cấp vị thế các địa phương trọng điểm.
Lộ trình nâng cấp 4 tỉnh lên đô thị loại I
Theo nội dung quy hoạch, 4 tỉnh bao gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Khánh Hòa đang tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030. Đây là bước đệm quan trọng trong chiến lược trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của các địa phương này.
Hiện tại, Quảng Ninh và Bắc Ninh đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, Ninh Bình và Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu hoàn tất các chỉ tiêu phân loại đô thị và hạ tầng kỹ thuật tương đương để kịp tiến độ vào cuối thập kỷ.

Định hình 4 vùng đô thị động lực quốc gia
Quy hoạch xác định Việt Nam sẽ phát triển dựa trên 4 vùng đô thị lõi, đóng vai trò là hạt nhân tăng trưởng kinh tế và kết nối hạ tầng:
- Vùng đô thị Hà Nội: Bao gồm Hà Nội và các khu vực lân cận thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, khu vực phía Bắc tỉnh Hưng Yên, phía Bắc tỉnh Ninh Bình và phía Nam tỉnh Thái Nguyên.
- Vùng đô thị TP.HCM: Gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp.
- Vùng đô thị Đà Nẵng - Huế: Tập trung vào khu vực lõi của Đà Nẵng, Huế và các đô thị phụ cận trên địa bàn hai địa phương.
- Vùng đô thị Cần Thơ: Hình thành từ lõi đô thị Cần Thơ cùng các khu vực lân cận thuộc Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.
Hệ thống đô thị trung tâm và cực tăng trưởng vùng
Hà Nội và TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là hai đô thị đặc biệt của cả nước. Các đô thị loại I giữ vai trò trung tâm quốc gia và cực tăng trưởng bao gồm: Cần Thơ, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Đồng Nai. Mỗi đô thị được phân bổ nhiệm vụ dẫn dắt kinh tế theo từng vùng đặc thù.
Tại các vùng kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị trung tâm được quy hoạch cụ thể như sau:
- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Các đô thị trung tâm gồm Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên Phủ.
- Vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.
- Vùng Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Vinh và Huế.
- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt.
- Vùng Đông Nam Bộ: TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Cà Mau và Phú Quốc.
Hệ thống đô thị này đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Các đô thị trung tâm vùng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các hành lang kinh tế quốc gia.
Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo các quyết định mới nhất của cơ quan quản lý nhà nước.