Sân bay quốc tế Gia Bình: Bắc Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án 200.000 tỷ đồng
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Tỉnh Bắc Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ bồi thường và tái định cư. Với quy mô lớn nhất miền Bắc, công trình hướng tới phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Trong nỗ lực đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào vận hành đúng tiến độ, Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tối đa nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công trình hạ tầng hàng không trọng điểm, được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa mới của khu vực phía Bắc.
Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng
Lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh, cụ thể là Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, đã trực tiếp thăm hỏi và động viên các lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân tại thôn Ngô Thôn, Tỉnh Bắc Ninh di dời tài sản. Việc đồng hành cùng người dân trong diện di dời được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo sự đồng thuận xã hội cho dự án chiến lược này.
Bên cạnh công tác vận động, UBND tỉnh đã chấp thuận bổ sung khoảng 3,27ha đất vào khu tái định cư số 2. Phần diện tích này nhằm bảo đảm đủ quỹ đất bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Siêu dự án hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế
Theo Nghị quyết của Quốc hội, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cấp cao nhất dành cho các sân bay dân dụng hiện nay.
Dự án được phân chia thành hai giai đoạn phát triển chính:
- Giai đoạn 2025-2030: Xây dựng các hạng mục trọng yếu với công suất dự kiến 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Phân kỳ đầu tiên đặt mục tiêu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
- Giai đoạn 2031-2050: Mở rộng công suất lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ.
Động lực tăng trưởng mới cho vùng Thủ đô
Sau khi hoàn thành, sân bay Gia Bình sẽ giữ vai trò là trung tâm trung chuyển lớn nhất miền Bắc, tạo ra cực tăng trưởng mới về logistics, công nghiệp và thương mại. Đây cũng là bước đệm quan trọng để Tỉnh Bắc Ninh hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng lộ trình pháp lý. Với nền tảng công nghiệp điện tử mạnh mẽ, việc bổ sung hạ tầng hàng không quy mô lớn sẽ giúp Bắc Ninh tái định hình mạng lưới giao thông và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong những thập niên tới.