Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ chính thức trở lại hoạt động
Hạm đội 6 Hải quân Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã hoàn tất sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ tác chiến trong năm 2026.
Hạm đội 6 Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ hỗ trợ tại bất kỳ khu vực hoạt động nào. Tuyên bố này được đưa ra sau khi con tàu rời Split, Croatia, đánh dấu việc hoàn thành quá trình khắc phục sự cố hỏa hoạn xảy ra hồi tháng 3.
Phục hồi thần tốc sau sự cố hỏa hoạn
Vào ngày 12/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực giặt là trên tàu USS Gerald R. Ford. Ngay sau sự cố, con tàu được rút khỏi chiến dịch quân sự và di chuyển tới căn cứ của Mỹ tại vịnh Souda, trên đảo Crete (Hy Lạp) để sửa chữa các khu vực bị hư hại. Trước khi chính thức trở lại biển, tàu đã cập cảng Croatia để thực hiện các công tác tiếp tế theo kế hoạch.

Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, đã biểu dương nỗ lực của thủy thủ đoàn trong việc kiểm soát tình hình. Theo Đô đốc Caudle, đội ngũ trên tàu đã chiến đấu dập tắt đám cháy và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chỉ hai ngày sau khi sự việc xảy ra, trước khi tiến hành các bước bảo trì chuyên sâu tại cảng.
Thông số kỹ thuật và biên chế vũ khí
USS Gerald R. Ford hiện là tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng cùng khả năng tác chiến vượt trội:
- Lượng giãn nước: Khoảng 100.000 tấn (đầy tải).
- Kích thước: Chiều dài 333 mét, chiều rộng 78 mét.
- Hệ thống động lực: Hai lò phản ứng hạt nhân A1B, duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ.
Về năng lực không quân, tàu mang theo phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ bao gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound và trực thăng MH-60R/S Seahawk.
Bối cảnh chiến lược tại khu vực
Sự hiện diện của USS Gerald R. Ford nằm trong chiến lược tăng cường quân sự của Mỹ tại các khu vực trọng điểm. Trước đó, vào ngày 6/3, tàu đã đi qua kênh đào Suez để tiến vào Biển Đỏ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các diễn biến quân sự liên quan đến Mỹ, Israel và Iran vào cuối tháng 2.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford không hoạt động đơn độc mà luôn đi cùng hạm đội hộ tống hùng hậu. Các đơn vị đi kèm bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan, USS Forrest Sherman và ít nhất một tàu ngầm tấn công, đảm bảo khả năng phòng thủ và tấn công đa diện trên biển.