Nông nghiệp - Nông thôn

Sơn Mỹ gắn giảm nghèo về thông tin với sinh kế

Ngô Tâm - Văn Danh 15/09/2026 08:05

Tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), giảm nghèo về thông tin đang được gắn với hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật và đa dạng sinh kế. Khi có thêm thông tin và kiến thức cần thiết, người dân từng bước nâng cao khả năng tự chủ, cải thiện sinh kế và thoát nghèo bền vững.

de.jpg
Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Tài từng bước phát triển chăn nuôi dê, bò, trâu, tạo thêm thu nhập

Từ thông tin đến sinh kế

Từ 5 con dê mua bằng khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông Nguyễn Tài ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ từng bước gây dựng đàn vật nuôi.

Dê sinh sản, ông bán một phần để có thêm vốn, rồi tiếp tục mua bò, mua trâu. Đến nay, gia đình có tổng đàn trên 30 con.

Điều ông Nguyễn Tài nhận được không chỉ là một khoản vốn. Cùng với vốn vay là thông tin về chính sách, cách sử dụng vốn và định hướng lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.

tai(1).jpg

Từ một khoản vay ban đầu, gia đình tôi từng bước mở rộng sản xuất. Nguồn thu từ chăn nuôi giúp gia đình chăm lo cho con cái, tích lũy và chủ động hơn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Tài, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Cũng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, chị Thông Thị Châu Phượng được vay 100 triệu đồng để mở rộng cửa hàng tạp hóa. Nhờ nguồn vốn này, hoạt động kinh doanh của chị từng bước phát triển, mang lại thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng mỗi tháng.

tap hoa 3
Nguồn vốn giải quyết việc làm giúp chị Thông Thị Châu Phượng mở rộng kinh doanh, nâng thu nhập

Từ những trường hợp này có thể thấy, vốn vay chỉ phát huy hiệu quả khi người dân biết cách tiếp cận chính sách, sử dụng vốn đúng mục đích và lựa chọn sinh kế phù hợp.

tap-hoa-1-(1).jpg

Nhờ nguồn vốn, tôi từng bước mở rộng cửa hàng, thu nhập tốt hơn, làm ăn ngày càng phát triển, có điều kiện nuôi con ăn học. Nguồn vốn vay đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Thông Thị Châu Phượng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Ở thôn Phò Trì, ông Huỳnh Văn Cơ, người có uy tín trong cộng đồng cho rằng, thoát nghèo bền vững trước hết là giúp người dân biết phát huy nguồn lực sẵn có.

Theo ông Cơ, Nhà nước tạo điều kiện cho bà con vay vốn để sản xuất, có việc làm. Địa phương, Mặt trận, đoàn thể và người có uy tín cùng vận động bà con phát huy nguồn lực gia đình, không để lao động nhàn rỗi.

ong-co-1-(1).jpg

Có đất thì tận dụng đất, có sức lao động thì đi làm công nhân hoặc lao động tự do để nâng cao thu nhập.

Ông Huỳnh Văn Cơ, người có uy tín thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Huỳnh Văn Cơ, người dân cũng cần biết cách quản lý thu nhập, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và tích lũy. Những kiến thức này giúp các hộ không chỉ tạo ra thu nhập mà còn giữ được thành quả sau khi thoát nghèo.

uy tín
Ông Huỳnh Văn Cơ trao đổi với bà con đồng bào dân tộc thiểu số về cách phát huy nguồn lực, nâng cao thu nhập

Từ Phò Trì, những mô hình sinh kế cũng đang ngày càng đa dạng. Có hộ nuôi dê, bò, trâu; có hộ trồng cây cảnh, nuôi cá; một số lao động tìm việc tại doanh nghiệp hoặc làm việc tự do. Việc đa dạng nguồn thu giúp các gia đình giảm phụ thuộc vào một sinh kế duy nhất và chủ động hơn trước những biến động trong cuộc sống.

Thông tin trở thành nguồn lực

Câu chuyện của những hộ dân vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay cho thấy một yêu cầu khác trong giảm nghèo: thông tin phải đến đúng người và trở thành kiến thức có thể sử dụng trong cuộc sống.

loa.jpg
Trụ loa truyền thanh hiện đại đưa thông tin thiết yếu, chính sách, kỹ thuật sản xuất đến người dân xã Sơn Mỹ

Tại Sơn Mỹ, hệ thống truyền thanh cơ sở đang duy trì 8 chuyên mục cố định, trong đó có Phổ biến pháp luật, Chuyển đổi số - Cải cách hành chính, Làm bạn cùng nhà nông, Sống khỏe sống đẹp... Trong 8 tháng, hệ thống đã phát 310 tin tức và 160 chuyên mục.

Thông qua các chương trình này, người dân được tiếp cận thông tin về chính sách giảm nghèo, kỹ thuật sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thị trường và những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống.

xem-tivi(1).jpg
Theo dõi thông tin giúp người dân Sơn Mỹ có thêm kiến thức để phát triển kinh tế gia đình

Ông Đào Văn Quyết, người dân xã Sơn Mỹ, cho biết việc chủ động theo dõi thông tin giúp ông có thêm kiến thức để tổ chức cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

Bây giờ cuộc sống chúng tôi ổn định hơn. Mình có thời gian trồng cây cảnh, chăm sóc vườn, lo cho con cái ăn học. Mình cũng phải xem tivi, coi tin tức để biết thêm thông tin, để phát triển lên.

Ông Đào Văn Quyết, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

cây kiểng
Khi cuộc sống ổn định hơn, ông Đào Văn Quyết (bìa phải) có thêm thời gian chăm sóc cây cảnh

Từ việc biết thông tin, người dân có thể tiếp cận chính sách, lựa chọn mô hình sản xuất, phòng tránh rủi ro và tìm kiếm việc làm.

Cùng với truyền thanh cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng đang hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, kích hoạt định danh điện tử và sử dụng các nền tảng số. Toàn xã đã thu nhận 18.175 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, kích hoạt 16.206 hồ sơ, đạt gần 90%.

1 cua
Người dân sử dụng điện thoại thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mỹ cho biết, giảm nghèo về thông tin phải gắn với khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ số. Mô hình “Chợ số Tân Thắng” đang được vận hành, từng bước phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, một bộ phận người lớn tuổi, hộ nghèo và hộ kinh doanh nhỏ vẫn hạn chế kỹ năng số, cần được hướng dẫn trực tiếp để sử dụng hiệu quả.

huong.jpg

Giảm nghèo về thông tin không dừng ở việc đưa thông tin đến người dân, mà phải hướng dẫn để người dân biết, hiểu và sử dụng được thông tin.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Trong thực hiện giảm nghèo thông tin, địa phương đang kết hợp nhiều nguồn lực. Riêng trong tháng 8, Sơn Mỹ xác nhận hỗ trợ vay vốn cho 30 hộ, nâng tổng số hộ được hỗ trợ từ đầu năm lên 860 hộ. Nguồn vốn được sử dụng cho chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm.

Cùng với vốn vay là hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn lựa chọn mô hình và kiểm tra việc sử dụng vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân phối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể rà soát, bình xét, theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời nắm bắt khó khăn của từng hộ.

ngan-hang(1).jpg

Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đồng hành cùng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Hằng năm, chúng tôi rà soát, đối chiếu, kiểm tra việc sử dụng vốn, xem bà con có sử dụng đúng mục đích hay không, đồng thời quan tâm những khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Tố Tâm, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Hiện Sơn Mỹ đã hoàn thiện, phê duyệt cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên hệ thống dữ liệu quốc gia, làm cơ sở xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Đợt 2 năm 2026, xã xét, công nhận 219/826 hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình, qua đó phân loại sát hơn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mỹ, Nguyễn Thị Mai Hương, thoát nghèo bền vững không chỉ bắt đầu từ một khoản vay, mà từ việc người dân được tiếp cận thông tin, được hướng dẫn và biết tự tạo dựng sinh kế.

Cùng với vốn vay, việc tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật và phát huy vai trò người có uy tín được Sơn Mỹ chú trọng. Người có uy tín không chỉ vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, mà còn hướng dẫn cách làm ăn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và sử dụng hiệu quả nguồn lực gia đình.

Địa phương cũng đã hoàn thiện, phê duyệt cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Đây là cơ sở để các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, hạn chế bỏ sót hoặc hỗ trợ dàn trải.

bank(1).jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trao đổi với người dân về sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả

Mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, đặt ra yêu cầu Sơn Mỹ phải tiếp tục đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và giảm những thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản.

Khi thông tin được chuyển hóa thành kiến thức, nguồn vốn trở thành sinh kế và sự hỗ trợ tạo ra khả năng tự chủ, người dân sẽ có thêm cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đó cũng là nền tảng để công tác giảm nghèo ở Sơn Mỹ đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

x

Sơn Mỹ gắn giảm nghèo về thông tin với sinh kế
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO