THAAD: Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầng cao Mỹ hỗ trợ Israel
Tổ hợp THAAD đóng vai trò then chốt trong lưới phòng thủ đa tầng tại Trung Đông nhờ khả năng đánh chặn động năng và hệ thống radar cảnh giới tầm xa 3.000km.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo của đối phương ở giai đoạn cuối hành trình. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, việc Mỹ triển khai THAAD được xem là giải pháp quan trọng nhằm lấp đầy các khoảng trống trong lưới lửa phòng không đa tầng của Israel.
Công nghệ đánh chặn bằng động năng Hit-to-kill
Điểm đặc biệt nhất của THAAD nằm ở phương thức tiêu diệt mục tiêu khác biệt hoàn toàn so với các lá chắn tên lửa thông thường. Thay vì sử dụng đầu nổ phá mảnh, đạn tên lửa THAAD phá hủy mục tiêu bằng phương thức va chạm động năng (Hit-to-kill). Đầu đạn sẽ lao trực tiếp vào mục tiêu với tốc độ cực lớn, sử dụng động năng để vô hiệu hóa tên lửa đối phương.
Theo thông tin từ Quân đội Mỹ, THAAD có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở độ cao từ 150km đến 200km, tức là ở tầng cao nhất của khí quyển Trái đất. Phương thức này đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với đầu dò quang - ảnh nhiệt chủ động, cho phép đạn tên lửa bám bắt mục tiêu chính xác ở cự ly gần trong môi trường cao độ lớn.

Hệ thống radar AN/TPY-2 và khả năng giám sát 3.000km
Lợi thế chiến thuật của THAAD đến từ hệ thống radar cảnh giới AN/TPY-2 cực nhạy. Ở chế độ phòng thủ tập trung, radar này có khả năng theo dõi mục tiêu ở phạm vi lên tới 3.000km. Trong chế độ đánh chặn giai đoạn cuối, tổ hợp đảm bảo phát hiện sớm các mối đe dọa từ cự ly 1.700km.
Về mặt chi phí, một tổ hợp THAAD tiêu chuẩn bao gồm 6 xe phóng (8 đạn mỗi xe) có mức giá lên tới 2,3 tỷ USD. Ngoài ra, hệ thống radar đi kèm cũng có giá trị khoảng 574 triệu USD. Tuy đắt đỏ, nhưng THAAD đã chứng minh được độ tin cậy khi theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), nguyên mẫu tổ hợp này chưa từng thất bại trong các đợt thử nghiệm đánh chặn giai đoạn tiếp cận.

Mắc xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ đa tầng
Trong cấu trúc phòng thủ hợp nhất giữa Mỹ và Israel, THAAD đóng vai trò bổ sung cho các hệ thống hiện có như Arrow-3, David's Sling, Patriot và Iron Dome. Trong khi Arrow-3 và David's Sling tập trung đánh chặn ngoài khí quyển hoặc giai đoạn giữa hành trình, THAAD đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt các đầu đạn đã bắt đầu quá trình hồi quyển.
Đây là giai đoạn tên lửa đối phương tăng tốc cực lớn khi quay trở lại bầu khí quyển, tạo ra thách thức lớn cho các hệ thống Patriot hay Iron Dome. THAAD chính là giải pháp để bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước các đầu đạn siêu âm ở giai đoạn cuối này.
Thách thức từ các mối đe dọa tầm thấp
Dù sở hữu công nghệ đánh chặn tên lửa đạn đạo hàng đầu, THAAD vẫn tồn tại những điểm yếu nhất định. Hệ thống này không được thiết kế để tự vệ trước các mục tiêu bay thấp như thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát. Trong các cuộc xung đột gần đây, đã có thông tin về việc UAV tìm cách tấn công vào radar dẫn bắn của tổ hợp. Đối với THAAD, việc mất hệ thống radar đồng nghĩa với việc toàn bộ tổ hợp sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn trên chiến trường.