Thales ra mắt SkyDefender: Hệ thống phòng thủ đa tầng chống tên lửa siêu vượt âm
Tập đoàn Thales (Pháp) vừa công bố SkyDefender, giải pháp phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng đánh chặn các mục tiêu từ UAV đến tên lửa siêu vượt âm đạt tốc độ trên Mach 5.
Ngày 11/3, trước thềm Triển lãm quốc phòng Bedex tại Brussels (Bỉ), Tập đoàn công nghệ và quốc phòng Thales đã chính thức giới thiệu hệ thống SkyDefender. Đây là giải pháp phòng thủ trên không và chống tên lửa thế hệ mới, được thiết kế dưới dạng cấu trúc bảo vệ thống nhất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về an ninh trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự toàn cầu đang diễn biến phức tạp.
Cấu trúc phòng thủ đa tầng tích hợp trí tuệ nhân tạo
SkyDefender được định nghĩa là một hệ thống phòng thủ đa tầng toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa radar, vệ tinh cảnh báo sớm, các tổ hợp vũ khí và trung tâm chỉ huy - kiểm soát. Điểm nhấn của hệ thống là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các cơ chế bảo vệ an ninh mạng tiên tiến, giúp tối ưu hóa khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu.
Hệ thống có khả năng đối phó với đa dạng các mục tiêu trên không, bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm bay với tốc độ vượt ngưỡng Mach 5 (tương đương hơn 6.000 km/h). Việc chia lớp phòng thủ giúp SkyDefender duy trì khả năng bảo vệ liên tục từ tầm ngắn đến tầm trung.
- Tầm ngắn: Tích hợp hệ thống Force Shield để bảo vệ các đơn vị cơ động và địa điểm chiến lược trước sự tấn công của đàn UAV.
- Tầm trung: Sử dụng tổ hợp phòng không SAMP/T NG (do liên doanh Eurosam phát triển), trang bị tên lửa Aster có phạm vi đánh chặn lên tới 150 km.
Mạng lưới radar giám sát và cảnh báo sớm từ không gian
Khả năng nhận thức tình huống của SkyDefender dựa trên hệ thống cảm biến mạnh mẽ. Ở mặt đất, hệ thống sử dụng radar GF300 cung cấp khả năng giám sát 360 độ trong bán kính 360 km, cho phép phân biệt chính xác các loại vật thể khác nhau trên không. Đối với các mối đe dọa tầm xa, radar Smart-L MM và UHF có thể mở rộng phạm vi phát hiện lên tới 5.000 km.
Đáng chú ý, SkyDefender còn khai thác dữ liệu từ không gian thông qua các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại của Thales Alenia Space. Các vệ tinh này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo ngay từ giai đoạn khởi động, cung cấp thời gian phản ứng quý giá trước khi mục tiêu đi vào phạm vi theo dõi của radar mặt đất.
Vị thế chiến lược trên thị trường quốc tế
Theo công bố của Thales, các thành phần cốt lõi của SkyDefender đã qua thử nghiệm thực tế hoặc đang được vận hành trong các hệ thống phòng thủ hiện có. Hiện nay, trung tâm chỉ huy - kiểm soát của hệ thống đang được NATO sử dụng, trong khi tổ hợp SAMP/T NG đã được biên chế cho quân đội Pháp, Italy và Đan Mạch cũng đã đặt hàng vào năm 2025.
Sự ra đời của SkyDefender diễn ra trong thời điểm nhu cầu về khí tài phòng không tăng mạnh sau những bài học từ xung đột tại Ukraine. Với dự báo thị trường phòng thủ trên không tăng trưởng hơn 5% mỗi năm giai đoạn 2025-2030, SkyDefender được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Iron Dome của Israel và sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu của Đức.
Dù được định vị là một giải pháp của châu Âu, Thales khẳng định SkyDefender hướng tới thị trường toàn cầu và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để tích hợp thêm các công nghệ mới trong tương lai nhằm đối phó với các thách thức an ninh đang thay đổi nhanh chóng.