Thụy Sĩ dừng xuất khẩu vũ khí sang Mỹ và đóng cửa không phận do xung đột tại Iran
Chính phủ Thụy Sĩ quyết định tạm ngừng cấp phép xuất khẩu vũ khí mới sang Mỹ nhằm bảo vệ nguyên tắc trung lập trong bối cảnh Washington tham gia chiến sự tại Iran.
Thụy Sĩ vừa quyết định tạm ngừng cấp giấy phép xuất khẩu vật liệu quân sự mới sang Mỹ nhằm duy trì lập trường trung lập trong bối cảnh Washington can thiệp vào chiến dịch quân sự tại Iran. Động thái này được đưa ra sau khi quốc gia châu Âu này từ chối các yêu cầu sử dụng không phận của quân đội Mỹ.
Chính sách đình chỉ giấy phép xuất khẩu quân sự
Theo thông báo chính thức, Thụy Sĩ sẽ không cấp thêm bất kỳ giấy phép xuất khẩu vũ khí nào sang Mỹ chừng nào Washington còn tham gia vào cuộc xung đột. Quy định này có hiệu lực kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Động thái này phản ánh nỗ lực của Bern trong việc thực thi nghiêm ngặt luật về vật liệu chiến tranh đối với các bên tham chiến.
Đối với các giấy phép xuất khẩu hiện có, chính phủ Thụy Sĩ cho biết chúng vẫn có thể tiếp tục được sử dụng nếu không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến hiện tại. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào đi ngược với lập trường trung lập của quốc gia này.
Ngoài vũ khí hạng nặng, việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng và thiết bị quân sự khác nằm trong danh mục trừng phạt đối với Iran cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Thụy Sĩ khẳng định đã không cung cấp vũ khí cho cả Israel và Iran trong nhiều năm qua.
Đóng cửa không phận đối với quân đội Mỹ
Bên cạnh lệnh cấm xuất khẩu, Thụy Sĩ cũng đã thực hiện biện pháp đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quân sự của Mỹ có liên quan trực tiếp đến chiến sự. Trước đó, nước này xác nhận đã từ chối hai yêu cầu từ phía Mỹ về việc bay qua không phận phục vụ các hoạt động tại Iran.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Tác động tới quan hệ thương mại quốc phòng
Mỹ hiện là một trong những đối tác quân sự quan trọng nhất của Thụy Sĩ. Theo số liệu thống kê năm 2025, Mỹ là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Thụy Sĩ với tổng giá trị đạt 119 triệu USD. Việc đình chỉ các hợp đồng mới được dự báo sẽ gây ra những tác động kinh tế nhất định cho ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia châu Âu này.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng việc ưu tiên nguyên tắc trung lập là cần thiết để Thụy Sĩ duy trì vai trò hòa giải và tránh bị cuốn sâu vào các vòng xoáy chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông.