Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ khôi phục 100% năng lực tấn công bằng UAV của Iran
Giới chức quân sự Mỹ đánh giá Iran có thể tái lập hoàn toàn khả năng tác chiến bằng thiết bị bay không người lái chỉ trong 6 tháng, vượt xa các dự báo trước đó.
Cộng đồng tình báo Mỹ đang bày tỏ sự lo ngại trước khả năng tái thiết quân sự của Iran sau các đợt không kích. Theo các đánh giá mới nhất, Tehran có thể khôi phục hoàn toàn 100% năng lực tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) chỉ trong vòng 6 tháng. Đây là tiến độ nhanh hơn đáng kể so với những dự báo ban đầu của Washington về quá trình hồi phục của đối thủ.
Tốc độ khôi phục hạ tầng sản xuất quốc phòng
Trong giai đoạn 6 tuần tạm ngừng xung đột với Mỹ, Iran đã nhanh chóng khởi động lại các dây chuyền sản xuất UAV trọng yếu. Những cơ sở này trước đó được báo cáo là đã chịu tổn thất từ các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Việc tái thiết bao gồm xây dựng lại các bãi phóng tên lửa, khôi phục bệ phóng và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí chủ chốt.
Đáng chú ý, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định năng lực của Iran đã vượt xa mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo từng dự đoán. Điều này đặt ra nghi vấn về tính chính xác trong các tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc về việc đã "xóa sổ" phần lớn tiềm lực quân sự của Tehran.
Chiến thuật bù đắp bằng thiết bị bay không người lái
Phân tích kỹ thuật cho thấy, dù năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran có thể đã suy giảm, nhưng quốc gia này đang chuyển hướng tập trung vào UAV. Việc gia tăng mật độ các đợt phóng UAV được xem là phương án hiệu quả để bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa, đồng thời duy trì áp lực lên các quốc gia vùng Vịnh và Israel.
Sự phục hồi nhanh chóng này được cho là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Ngoài các nỗ lực nội tại, nguồn tin tình báo Mỹ cũng đề cập đến "sự hỗ trợ từ bên ngoài" giúp Iran rút ngắn thời gian sửa chữa và thay thế linh kiện. Thực tế cho thấy các cuộc không kích trước đó chưa thể phá hủy hoàn toàn hạ tầng cơ sở quân sự như dự tính ban đầu.
Phản ứng từ giới chức quân sự Mỹ
Bất chấp các dữ liệu về sự hồi sinh năng lực của Iran, Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã từ chối bình luận chi tiết với lý do bảo mật thông tin tình báo. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì kho vũ khí hùng hậu và sẵn sàng hành động vào thời điểm cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tình hình hiện tại cho thấy Iran vẫn duy trì được năng lực tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và hệ thống phòng không đáng kể. Quá trình tái thiết của nước này không bắt đầu từ con số không, mà dựa trên các nền tảng kỹ thuật sẵn có chưa bị phá hủy hoàn toàn. Điều này buộc các đồng minh của Mỹ trong khu vực phải duy trì trạng thái cảnh giác cao trước các biến động mới trên thực địa.