Tình trạng thiếu phụ tùng đe dọa khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức

Tuệ Nhân06/06/2026 13:57

Báo cáo mới nhất cho thấy tỷ lệ hoạt động của các khí tài hạng nặng như PzH 2000 và Boxer tại Đức có thể giảm xuống 30% do thiếu hợp đồng cung cấp linh kiện dài hạn.

Quân đội Đức (Bundeswehr) đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực tác chiến nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt phụ tùng thay thế cho các hệ thống vũ khí hạng nặng. Theo dữ liệu từ công ty sửa chữa quốc doanh HIL, khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị có thể giảm xuống mức báo động sau các đợt tập trận.

Quân đội Đức đối mặt với tình trạng thiếu hụt phụ tùng thay thế nghiêm trọng
Khả năng tác chiến của quân đội Đức đang bị đe dọa do thiếu hụt nghiêm trọng phụ tùng thay thế.

Thực trạng sẵn sàng chiến đấu của khí tài hạng nặng

Theo báo cáo từ tờ Sueddeutsche Zeitung (SZ) cùng các đài truyền hình WDR và NDR, tình hình hiện tại đặc biệt nghiêm trọng đối với các thiết bị hạng nặng. Dữ liệu trích dẫn từ HIL cho thấy, tính đến tháng 5/2026, chỉ khoảng 50% số pháo tự hành PzH 2000, xe chiến đấu bộ binh Marder và xe bọc thép chở quân Boxer của Đức còn khả năng hoạt động.

Phần lớn các trang thiết bị còn lại đang trong tình trạng bảo trì hoặc sửa chữa kéo dài. Mặc dù mục tiêu của HIL là đảm bảo ít nhất 70% khí tài hạng nặng sẵn sàng tác chiến, các giám đốc điều hành cảnh báo tỷ lệ này có thể sụt giảm xuống chỉ còn 30% đối với một số chủng loại sau khi kết thúc các đợt diễn tập quân sự.

Rào cản từ cơ chế quản lý và áp lực ngân sách

Báo cáo của HIL chỉ ra rằng việc thiếu các hợp đồng cung cấp dài hạn khiến việc đảm bảo nguồn phụ tùng thay thế trở nên gần như bất khả thi. Điều này dẫn đến thực trạng một số hệ thống vũ khí thiết yếu phải đối mặt với những hạn chế vĩnh viễn về khả năng vận hành lâu dài.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Đức bị cho là đang ưu tiên các yêu cầu sửa chữa ngắn hạn nhằm tạo ra hiệu ứng tích cực nhanh chóng từ bên ngoài, thay vì tập trung vào sự ổn định kỹ thuật bền vững. Hiện cơ quan này vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang nỗ lực thực hiện kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, ông Merz cam kết biến Bundeswehr thành quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu, bất chấp những cảnh báo về thâm hụt ngân sách kỷ lục từ Ngân hàng Trung ương Đức.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Tình trạng thiếu phụ tùng đe dọa khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO