Tỏa sáng bản lĩnh phụ nữ Học viện Lục quân
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Học viện Lục quân không ngừng rèn luyện, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua phụ nữ Quân đội thời kỳ mới.

Tập thể điển hình
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020 - 2025. Trong buổi lễ trang trọng ấy, những tập thể và cá nhân tiêu biểu của Phụ nữ Học viện Lục quân đã được xướng tên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong - Phó Chính ủy Học viện khẳng định: “Đó là niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viện”.
Trong số 63 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020 - 2025 được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị, có Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Khoa học quân sự và Ban Tài chính của Học viện Lục quân. Những năm qua, 15 hội viên của đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm công tác tài liệu, giáo dục - đào tạo và kinh phí cho toàn Học viện.
Hội đã cụ thể hóa các chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng thực hiện hiệu quả các phong trào. Các hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, biên tập, phát hành Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật – Chiến dịch, quản lý thư viện, số hóa tư liệu, thực hiện công tác tài chính đúng nguyên tắc, đồng thời tham gia nhiều hoạt động dân vận, tiêu biểu như mô hình “Bát nước thao trường”.
Trung tá QNCN Đặng Thị Phương - Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Khoa học quân sự và Ban Tài chính cho biết: Cán bộ, hội viên luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, 15/15 hội viên có trình độ đại học, nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài nhiệm vụ ở Học viện, hội viên của Hội còn ghi dấu ấn ở các hoạt động cấp trung ương. Hội viên Hoàng Thị Thu Nga đạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24; công trình sáng kiến của hội viên Nguyễn Thanh Hòa đoạt giải Ba do Cục trưởng Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) trao tặng.
Thượng tá Trịnh Thị Hằng - Trợ lý Phụ nữ Học viện Lục quân khẳng định: “Kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Khoa học quân sự và Ban Tài chính. Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào thành tích chung của Học viện”.
Nhiều cá nhân tiêu biểu
Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thêm - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần – Kỹ thuật và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Hệ Quốc tế, được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ giai đoạn 2020 – 2025.
Trung tá Nguyễn Thị Thêm - nhân viên Thống kê Ban Xăng dầu, luôn tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng con số, chứng từ, bảo đảm đúng quy trình, chính xác, kịp thời. Ở cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, chị luôn trăn trở để công tác Hội đi vào chiều sâu, mang lại giá trị thiết thực. Trong đại dịch COVID-19, chị cùng đồng đội nghiên cứu, chế tạo “Máy khử khuẩn toàn thân di động” được Học viện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, góp phần phòng chống dịch hiệu quả.
Từ thực tiễn công tác, chị cùng hội viên đã nghiên cứu sáng kiến “Xe nâng phuy dầu mỡ” và “Cải tiến phần mềm quản lý xăng dầu Học viện Lục quân”, mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng thực tế. Với những nỗ lực đó, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần – Kỹ thuật được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng cục Chính trị; cá nhân Trung tá Thêm được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chị chia sẻ: “Mỗi phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa”.
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà công tác tại Hệ Quốc tế – đơn vị quản lý, đào tạo học viên quân đội từ Lào và Campuchia, góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia. Với đặc thù công tác, chị và các hội viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt cho học viên nước bạn.
Trong các dịp Tết cổ truyền Lào, Campuchia, chị cùng hội viên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, giúp học viên vơi nỗi nhớ quê hương. Những việc làm đó góp phần khẳng định vị thế Học viện Lục quân, thắt chặt tình đoàn kết ba nước. Với những đóng góp đó, Thiếu tá Thu Hà được Thủ trưởng Học viện Lục quân khen thưởng và được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.