Tổng kết công tác tham mưu tổ chức Chương trình Xuân chiến sĩ tại Lâm Đồng
Chiều 26/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu tổ chức Chương trình Xuân chiến sĩ năm 2026. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Chương trình Xuân chiến sĩ lần thứ XI năm 2026 do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Quân khu 7 tổ chức ngày 6/2 tại xã Đức Lập, với quy mô lớn, nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo lực lượng tham gia. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biên trong dịp Tết cổ truyền.
Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt gần 18 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Chợ xuân 0 đồng; khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân khu vực biên giới; trao hơn 2.500 phần quà với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; khánh thành, bàn giao 10 căn nhà Tình nghĩa quân dân.

Bên cạnh đó, các công trình văn hóa, thể dục thể thao và nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Buôr (xã Cư Jút) được xây dựng, tôn tạo; Chương trình nghệ thuật Âm vang đại ngàn và màn bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, ấm áp ngày xuân. Đặc biệt, từ chương trình đã hình thành điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên diện tích khoảng 2 ha, với quy mô 60 căn nhà kiên cố, góp phần ổn định dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
.jpg)
Những kết quả đạt được cho thấy quy mô, hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, cũng như giữa UBND tỉnh Lâm Đồng với Quân khu 7 trong tổ chức chương trình.
.jpg)
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: các hoạt động của Xuân chiến sĩ năm 2026 đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các điểm dân cư chiến lược, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền vững.

Chương trình Xuân chiến sĩ đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa quân đội với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; góp phần tạo động lực để Lâm Đồng tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh cả trong và ngoài tỉnh.
.jpg)