Trao sinh kế, gieo niềm tin thoát nghèo
Từ những con bò giống sinh sản được trao tận tay người dân, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Cư Jút đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ con bò giống đến cơ hội đổi thay
Những ngày này, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị H’Phen Ê Ung ở buôn Buôr (xã Cư Jút) khi đàn bò của gia đình ngày một phát triển. Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, cuộc sống của gia đình chị vẫn gắn liền với những ngày đi làm thuê khắp nơi để kiếm kế sinh nhai.
Do thiếu đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu của hai vợ chồng phụ thuộc vào công việc làm thuê theo mùa vụ. Dù chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn.
Năm 2023, từ chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước, gia đình chị được cấp một con bò giống sinh sản. Tài sản tưởng chừng nhỏ bé ấy đã mở ra cơ hội mới cho gia đình.
Chị H’Phen Ê Ung cho biết, sau khi nhận bò, gia đình tập trung chăm sóc cẩn thận. Đến nay, bò đã sinh thêm một bê con và đang chuẩn bị cho lứa sinh sản tiếp theo. Cùng với nguồn thu từ lao động sản xuất, thu nhập của gia đình hiện đạt khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.
“Trước đây, vợ chồng đi làm thuê quanh năm vẫn không đủ sống. Từ khi được hỗ trợ bò giống, cuộc sống ổn định hơn, gia đình cũng có thêm khoản tích lũy để lo cho con cái”, chị H’Phen Ê Ung chia sẻ.
Từ một chính sách hỗ trợ đúng nhu cầu, con bò giống đã trở thành tài sản sinh kế, giúp gia đình từng bước hiện thực hóa mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Tạo “cần câu” thoát nghèo
Không riêng gia đình chị H’Phen Ê Ung, nhiều hộ dân ở buôn Buôr cũng đang hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo.
Gia đình chị H’Đen Ktul là một trong những điển hình. Năm 2024, gia đình chị được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Điều đáng nói là cùng với việc trao con giống, địa phương còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân.
Từ cách trồng cỏ làm thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh đến tiêm phòng định kỳ, cán bộ địa phương đều trực tiếp xuống tận hộ gia đình để hướng dẫn. Nhờ đó, người dân không chỉ nhận được hỗ trợ về vật chất mà còn được trang bị kiến thức để phát triển chăn nuôi hiệu quả.
Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, con bò của gia đình chị H’Đen Ktul phát triển khỏe mạnh, tạo thêm động lực để gia đình tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.
Thực tế cho thấy, hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở số lượng con giống được hỗ trợ mà còn ở cách triển khai đồng bộ giữa hỗ trợ sinh kế với chuyển giao kỹ thuật. Điều này giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, hạn chế tình trạng hỗ trợ nhưng không phát huy được hiệu quả.

Theo UBND xã Cư Jút, từ năm 2023 đến nay, địa phương đã hỗ trợ 267 con bò giống sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn. Trước khi bàn giao, các hộ đều được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nhằm bảo đảm đàn vật nuôi phát triển ổn định.
Nhờ thực hiện tốt công tác hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ sau bàn giao, đến nay, đàn gia súc được hỗ trợ phát triển tốt, tỷ lệ nhân đàn đạt yêu cầu. Nhiều hộ dân đã từng bước có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống và mở rộng sản xuất.
Ông Đỗ Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ 1 con bò hay một khoản sinh kế ban đầu, mà hướng đến tạo động lực để người dân tự lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Khi người dân biết chăm sóc, nhân đàn và khai thác hiệu quả nguồn hỗ trợ, chính sách sẽ phát huy giá trị lâu dài.
Từ những con bò giống được trao tận tay người dân, nhiều gia đình ở xã Cư Jút đã có thêm cơ hội đổi thay cuộc sống. Hiệu quả bước đầu của chương trình cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của chính quyền địa phương, nguồn hỗ trợ sẽ trở thành “cần câu” giúp người dân chủ động vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.