![]() |
| Bà Trần Thị Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. |
Theo thống kê ban đầu tỉnh Bình Thuận có hơn 73.000 người thụ hưởng gói an sinh xã hội của Chính phủ. Vậy sở chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ này như thế nào, thưa bà?
Đây là một chính sách an sinh xã hội lớn đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương đặc biệt quan tâm nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo sở tham mưu và triển khai thực hiện được một số nội dung quan trọng. Đó là ngay khi có Quyết định 68 của Chính phủ, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2428 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Theo đó, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương rà soát, báo cáo nhanh về số lượng các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68, cũng như đề xuất tiêu chí, đối tượng, mức hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và đối tượng đặc thù khác để hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương.
Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1830 quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và đối tượng đặc thù khác hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương, sở đã báo cáo và trình UBND tỉnh sau khi có ý kiến góp ý của Sở Tài chính, Sở Tư pháp. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh; yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cũng phải thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ.
Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế là một trong những chính sách rất mới của Nghị quyết 68, xin bà cho biết cụ thể hơn về chính sách đó?
Đây là một trong những chính sách mới theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ được quy định cụ thể như sau: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với những người phải điều trị Covid-19 (F0), thời gian hỗ trợ theo thực tế điều trị nhưng tối đa 45 ngày và những người thực hiện cách ly y tế (F1), thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Riêng trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định Luật Trẻ em) được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em.
Trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ được đơn giản hóa và rút ngắn như thế nào so với Nghị quyết 42 đợt dịch năm 2020, thưa bà?
Đây cũng là điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ theo nguyên tắc “Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách”, do vậy trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ được quy định đơn giản, gọn gàng, giảm thời gian giải quyết nhiều hơn so với trước đây. Đặc biệt, có thủ tục hồ sơ quy định thời gian giải quyết ngắn nhất là 4 ngày làm việc và nhiều nhất là 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Vậy đến khi nào thì người lao động và người sử dụng lao động trong tỉnh được hưởng gói an sinh xã hội?
Hiện nay, chính sách hỗ trợ đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, các địa phương, cơ quan có liên quan đang triển khai hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua cập nhật số liệu báo cáo hàng ngày của các huyện, thị xã, thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 209 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động (huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết) và 26 viên chức là diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Riêng thị xã La Gi chi tạm ứng 14 ngày tiền ăn cho 224 người F0 với số tiền trên 250 triệu đồng, trong đó có 32 trẻ em với số tiền 32 triệu đồng.
Xin cảm ơn bà!
THU HÀ (thực hiện)
