Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm dưới sự giám sát của ông Kim Jong Un
Triều Tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu vượt âm nhằm kiểm tra năng lực tác chiến và răn đe, diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Quốc.
Triều Tiên vừa tuyên bố thực hiện thành công vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu vượt âm mới dưới sự trực tiếp thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa kho vũ khí tấn công chiến lược trước các diễn biến địa chính trị phức tạp trong khu vực.

Mục tiêu thử nghiệm và hiện đại hóa quân đội
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm ngày 4/1 tập trung vào việc kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống vũ khí mới và nâng cao kỹ năng tác chiến cho lực lượng tên lửa. Ông Kim Jong Un khẳng định các vụ phóng đã hoàn thành nhiệm vụ công nghệ quan trọng đối với quốc phòng quốc gia, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục hiện đại hóa các phương tiện quân sự, đặc biệt là hệ thống tấn công.
Bên cạnh tên lửa siêu vượt âm, Triều Tiên gần đây cũng công bố các bước tiến trong phát triển tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, hệ thống phòng không mới và dự án xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Chuỗi hoạt động này được giới phân tích nhận định là màn phô diễn thành tựu phát triển vũ khí trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.
Tác động chiến thuật và khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ
Năng lực tên lửa siêu vượt âm được coi là bước ngoặt trong chiến thuật tấn công của Bình Nhưỡng. Với tốc độ cao và khả năng cơ động linh hoạt trong quỹ đạo bay, loại vũ khí này có tiềm năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn duy trì thái độ thận trọng và hoài nghi về việc liệu các tên lửa của Triều Tiên đã đạt được đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật cần thiết hay chưa. Các yếu tố quan trọng bao gồm khả năng duy trì tốc độ ổn định và độ chính xác khi đổi hướng trong giai đoạn cuối của hành trình bay.
Bối cảnh chính trị và phản ứng quốc tế
Đáng chú ý, vụ thử diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khởi hành sang Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Seoul kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang đình trệ.
Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela dẫn đến việc bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro. Triều Tiên coi đây là minh chứng cho chính sách mà họ gọi là “hung hăng” của Mỹ, đồng thời khẳng định các diễn biến địa chính trị gần đây càng củng cố lập luận cần thiết phải mở rộng năng lực hạt nhân để bảo đảm an ninh chế độ và chủ quyền quốc gia.